ClockThứ Sáu, 08/01/2021 20:25

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

TTH.VN - Đó là một trong những chỉ tiêu năm 2021 được Hội LHPN TP. Huế đề ra tại hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021 được tổ chức chiều 8/1.

Mô hình hay của phụ nữ Thuận ThànhBàn giao “Mái ấm tình thương” cho chị Nguyễn Thị Yến

Tuyên dương các đơn vị tập thể tiêu biểu

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố sẽ thực hiện ít nhất một công trình có giá trị và 100% cơ sở hội thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp.

Năm 2020, Hội LHPN TP. Huế đã thành lập và ra mắt thêm 4 mô hình liên kết sản xuất, nâng tổng số lên 40 mô hình liên kết phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ; qua đó tạo thêm việc làm, nâng thu nhập cho nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. 

Các cấp hội đã hỗ trợ, giúp đỡ 71 hội viên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời năm qua, Hội LHPN TP. Huế triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID -19...

                              Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển mới hơn 5 ngàn đoàn viên công đoàn

Đó là một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ ) tỉnh tổ chức ngày 29/12. Đến dự, có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát triển mới hơn 5 ngàn đoàn viên công đoàn

TIN MỚI

Return to top