ClockThứ Năm, 12/08/2021 10:53

92 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch

TTH.VN - Sáng 12/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ xuất quân đoàn thầy thuốc tăng viện Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh.

Thừa Thiên Huế chi viện 127 y, bác sĩ hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía NamTrao 100 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sỹ Trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí MinhKêu gọi hỗ trợ Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương Huế

Đến dự lễ xuất quân có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các các sở, ban, ngành của tỉnh và TP. Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa, động viên các y bác sĩ

Đoàn gồm 92 cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ. Đây là các cán bộ, y bác sĩ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm được đơn vị đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu.

Tại lễ xuất quân, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trao hoa, quà của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ đoàn y bác sĩ và trực tiếp lên xe để tiễn và động viên, mong các y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng trò chuyện, tặng hoa và động viên các y bác sĩ.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao tinh thần tình nguyện, cống hiến của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Đồng thời, hy vọng với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các y bác sĩ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho TP. Hồ Chí Minh trong công tác hồi sức tích cực, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị đoàn công tác nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau; tự lực tự cường để hoàn thành nhiệm vụ; luôn thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch và phòng hộ cho bản thân; dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng khống chế dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất, xứng đáng là hình ảnh một trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
Ngư dân Phú Hải xuất quân vươn khơi

Lễ xuất quân đánh bắt thủy sản năm 2024 của ngư dân xã Phú Hải diễn ra vào sáng 27/2, khởi đầu cho một năm mới làm ăn trên biển, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Ngư dân Phú Hải xuất quân vươn khơi
Dịch COVID-19 gia tăng ở Đông Nam Á:
Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân

Những ngày vừa qua, chứng kiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng đã khiến các nhà chức trách ở Đông Nam Á tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, như lắp đặt máy quét thân nhiệt tại các điểm nhập cảnh quốc tế và kêu gọi công chúng đeo khẩu trang.

Chuyên gia nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân

TIN MỚI

Return to top