ClockThứ Tư, 29/01/2020 21:19

Huế chưa có trường hợp nào bị nhiễm vi rút Corona

TTH.VN - Ngày 29/1, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, đến thời điểm hiện tại, ở Bệnh viện này chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Corona (nCoV).

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấpNga phát triển văcxin chống vi rút lạ ở Trung QuốcSẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp TếtTập huấn phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV cho cán bộ y tế và doanh nghiệp du lịchChủ động phòng, chống dịch MERS-CoV

Sử dụng máy tầm soát thân nhiệt nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường trong phòng chống dịch do vi rút Corona trong quá trình làm thủ tục cho khách ở Cảng Chân Mây đầu năm mới. Ảnh: Lê Tiến

Trước đó, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản có tên  là “Nhàn Lê” tung tin: “Huế đã có một trường hợp dịch cúm Corona, người Vũ Hán đang nằm cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh…’’

Thông tin này khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Sau khi thông tin trên xuất hiện, Bệnh viện Trung ương Huế đã có công văn gửi Công an tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông bác bỏ thông tin không đúng sự thật này, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý và ngăn chặn nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Hiện, dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Việt Nam là một trong những nước đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh cũng như xử lý kịp thời các ca bệnh nghi ngờ mắc phải. Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã tổ chức thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm.

Bộ Y tế đã công bố đường dây nóng (19003228) tiếp nhận thông tin về dịch viêm phổi cấp do viruts Corona. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (nCoV), Bộ Y tế khuyến cáo: Người dân cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; ăn chín uống sôi, ăn uống đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao hợp lý; sử dụng khẩu trang y tế đúng cách khi đến chỗ đông người.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần liên lạc ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị.

L.Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top