ClockThứ Sáu, 23/02/2024 17:35

Tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TTH.VN - Chiều 23/2, Sở Y tế tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng gần 600 cán bộ y tế.

Quản lý ngành dược theo thị trường, công khai, minh bạch, chất lượng an toànHiến máu và hiến tiểu cầu đầu nămTăng kíp, phân luồng phục vụ khám bệnh sau tếtNgày xuân hiến máu, trao tình yêu thương

 Sử dụng phần mềm "Bác sĩ cho mọi nhà" trong khám chữa bệnh từ xa mang lại nhiều thuận lợi cho bác sĩ và bệnh nhân 

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo ngành, Giám đốc Sở Y tế cảm ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc tỉnh cùng đội ngũ cán bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn, có nhiều đóng góp cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại thành công chung cho công tác y tế.

Năm 2023, công tác khám, chữa bệnh các đơn vị trực thuộc hồi phục sau đại dịch COVID-19. Tổng số khám chữa bệnh gần 2,2 triệu lượt, tổng lượt bệnh nhân điều trị nội trú gần 87.500 lượt. Ngành y tế hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao: Số bác sĩ/vạn dân đạt15,4; số giường bệnh/vạn dân: 61; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế: 99,3%... 100% cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc Quyết định Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Sở Y tế đang tập trung triển khai ưu tiên chuyển đổi số trong toàn ngành trên 3 lĩnh vực khám, chữa bệnh thông minh; chăm sóc sức khỏe thông minh; quản trị thông minh.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt triển khai Chỉ thị 42 của Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Ông Phan Ngọc Thọ nêu hai vấn đề mà ngành cần quan tâm là đội ngũ cán bộ viên chức y tế đóng góp gì trong tiến trình xây dựng, đưa Thừa Thiên Huế thành phố trực thuộc Trung ương;tâm thế của ngành khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. “Để thực hiện được điều đó, cần thay đổi tư duy, xây dựng chiến lược đưa ngành y tế phát triển xứng tầm trong thời gian tới”, ông Thọ nhấn mạnh. 

Tin, ảnh: LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top