ClockThứ Bảy, 25/11/2023 14:50

Truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho 300 sinh viên Trường đại học Y Dược

TTH.VN - Ngày 25/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với Trường đại học (ĐH) Y Dược, Đại học Huế tổ chức truyền thông về HIV/AIDS cho 300 sinh viên nòng cốt là cán bộ lớp, lãnh đạo các CLB, đội nhóm.

Tẩy giun cho hơn 42.000 học sinh tiểu học TP. Huế từ nguồn thuốc hỗ trợ của WHOPhòng dịch khi lũ rútCấp cứu, điều trị gần 1.000 bệnh nhân trong mưa lũDuy trì cấp phát Methadone cho bệnh nhân trong mưa lũKhông coi thường viêm bỏng da do kiến ba khoang

 Cán bộ CDC cảnh báo thực trạng lây nhiễm HIV gia tăng ở nhóm đồng tính nam tại buổi truyền thông

Các cán bộ y tế đã khái quát tình hình nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay; Biện pháp dự phòng lây nhiễm; Độ tuổi nhiễm HIV đang trẻ hóa; Thực trạng lây nhiễm gia tăng trong nhóm đồng tính nam cần cảnh báo.

Dịp này, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS - CDC tỉnh còn giới thiệu dịch vụ tự xét nghiệm qua website tuxetnghiem.vn; Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV lưu động (PrEP lưu động)... Ngoài phần cung cấp, giải đáp thông tin, sinh viên còn tham gia phần hỏi - đáp tình huống có quà tặng, tạo nên không khí trao đổi sôi nổi.

Hoạt động truyền thông nhằm giúp sinh viên nhận thức đúng và đầy đủ về HIV/AIDS, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm căn bệnh này. Đồng thời, giúp bạn trẻ xây dựng thói quen sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tin, ảnh: LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

Những năm qua, các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và đối với người khuyết tật (NKT) nói riêng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho NKT vượt qua khó khăn, trở ngại để vươn lên sống độc lập, hoà nhập với cộng đồng.

Giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ để hòa nhập

TIN MỚI

Return to top