ClockThứ Tư, 31/12/2014 20:34

A Lưới ưu tiên nguồn lực cho 4 xã điểm đạt chuẩn NTM vào năm 2015

TTH.VN - Ngày 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện A Lưới. 

 Bốn năm qua, trên cơ sở Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền huyện A Lưới đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong triển khai chương trình xây dựng NTM. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính (áo trắng phía trước) cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Nhâm

 

Tính đến nay, đã có 19/20 xã thực hiện quy hoạch Đề án xây dựng NTM, đã huy động được hơn 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, người dân đóng góp hơn 62.790 ngày công và 520.518 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong 4 năm ước đạt 1.657 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, toàn huyện đã có 12/20 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ; 10 trạm y tế được đầu tư xây mới nhà 2 tầng và đầy đủ các phòng chức năng. Nhờ đó, hiên tại đã có xã đạt 15 tiêu chí và 6 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí...

Năm 2015, A Lưới tập trung các nguồn lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, với phương châm: “Lấy phát triển sản xuất làm gốc, tiêu chí thu nhập làm mục tiêu trong xây dựng NTM”, phấn đấu để 4 xã điểm đạt chuẩn NTM vào năm 2015...

Sau khi tiến hành kiểm tra tại một số địa phương đạt nhiều tiêu chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đề nghị lãnh đạo huyện cần phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và mặt trận, các đoàn thể trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tập trung huy động các nguồn lực trên địa bàn, ưu tiên đầu tư cho các xã điểm, các xã đã cơ bản gần đạt chuẩn NTM để phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

 Cần nêu gương những địa phương, những cá nhân điển hình, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nhằm động viên khuyến khích người dân học tập làm theo.

 Tích cực, chủ động học tập cách làm hay, các mô hình có hiệu quả của các địa phương khác để áp dụng vào thực tiễn tại địa phương mình.

 Các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ, giúp đỡ các xã trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghiên cứu nâng cao dung tích phòng lũ của các hồ chứa

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2024.

Nghiên cứu nâng cao dung tích phòng lũ của các hồ chứa
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Lãi suất huy động tăng, người dân lo ngại áp lực lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đang có xu hướng điều chỉnh tăng, dù con số điều chỉnh vẫn ở ngưỡng thấp. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo ngại nếu lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh sẽ gây áp lực lên nền kinh tế khi hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp mới chỉ có dấu hiệu phục hồi.

Lãi suất huy động tăng, người dân lo ngại áp lực lãi suất
Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc

Nhiều năm qua, giao thông tại các cửa ngõ vào TP. Huế rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt hướng phía tây thuộc Quốc lộ (QL) 49A nối trung tâm thành phố vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thường xuyên ùn tắc cần phải sớm mở rộng.

Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc
Đầu tư hạ tầng cảng biển

Với lợi thế có hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng các dự án (DA) đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển - đầm phá.

Đầu tư hạ tầng cảng biển
Return to top