ClockThứ Bảy, 07/09/2019 12:24

Ai Cập tái hoạt động bảo tàng Tanta sau 19 năm đóng cửa

TTH - Vừa qua, Bộ Cổ vật Ai Cập đã mở cửa trở lại Bảo tàng Tanta, thuộc khu vực tỉnh Gharbiya (phía Bắc thủ đô Cairo) để phục phụ du khách tham quan sau 19 năm đóng cửa.

Ai Cập phục chế quan tài của vua Tutankhamun

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm trưng bày trong bảo tàng Tanta. Ảnh: Xinhua News

Bảo tàng gồm 5 tầng đã tạm ngưng hoạt động từ năm 2000 là nơi lưu giữ hơn 2.000 cổ vật thời tiền sử, thời Pharaonic, Greco-Roman, Coplic... Gần một nửa trong số các cổ vật là tiền cổ. Trong bảo tàng, tầng hai và ba là nơi trưng bày các hiện vật khảo cổ, bao gồm một tượng đá bazan không đầu của một vị vua trẻ tuổi thuộc triều đại thứ 29, một tượng đá vôi hình một linh mục và bộ sưu tập các tượng nhỏ về các vị thần Ai Cập cổ đại... Không chỉ trưng bày hiện vật, bảo tàng còn là nơi tổ chức một số hoạt động tăng cường nhận thức cho mọi người về nền văn minh và di sản của Ai Cập.

“Bảo tàng Tanta là một trong số những bảo tàng lâu đời nhất ở Ai Cập. Bảo tàng được thành lập vào năm 1913. Việc mở cửa trở lại này thuộc kế hoạch của Bộ nhằm tái hoạt động các bảo tàng đã đóng cửa trên toàn quốc”, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Khaled al-Anany phát biểu trước báo giới cho hay.

Chi phí khôi phục bảo tàng Tanta rơi vào khoảng 786.000 USD. Bảo tàng chính thức mở cửa đón khách trở lại sẽ góp phần đưa tỉnh Gharbiya vảo bản đồ du lịch của Ai Cập.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Xinhua News, Japan Times & Yonhap News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top