ClockThứ Hai, 01/08/2016 14:07

Ấn Độ giải cứu hơn 10.000 lao động bị bỏ đói ở Saudi Arabia

TTH.VN - Theo tin từ PressTV ngày 1/8, Chính phủ Ấn Độ quyết định hồi hương 10.000 lao động Ấn Độ đang chịu cảnh thiếu lương thực tồi tệ ở Saudi Arabia, sau khi nước này sa thải nhiều lao động nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng khó khăn do giá dầu lao dốc.

Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: AP 

New Delhi sẽ gửi một trong những quan chức chính phủ của mình đến Saudi Arabia để giúp giảm bớt tình trạng người lao động đang mắc kẹt trong một "cuộc khủng hoảng lương thực", sau khi bị sa thải.

Saudi Arabia, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã cắt giảm chi tiêu vào các dự án công kể từ năm ngoái. Việc cắt giảm chi tiêu công gây áp lực tài chính lên các công ty xây dựng dựa vào hợp đồng chính phủ để trả lương cho lao động nước ngoài, những lao động giá rẻ được thuê để làm việc trong các dự án xây dựng.

Kết quả là, nhà quản lý phải đối mặt với khó khăn tài chính và quyết định sa thải hàng chục ngàn người nước ngoài, khiến nhiều công nhân rơi vào cảnh khốn khổ, nghèo túng và không có tiền để mua các nhu yếu phẩm cơ bản bao gồm cả thực phẩm và y tế.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj yêu cầu cộng đồng Ấn Độ đang cư trú tại Saudi Arabia, những người có điều kiện sống tốt hơn các công nhân nói trên giúp đỡ đồng hương của mình trong thời điểm khó khăn.

"Số lượng công nhân Ấn Độ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực ở Saudi Arabia là hơn 10.000", bà Swaraj cho biết và nói thêm rằng, Chính phủ Ấn Độ đang theo dõi sát sao tình hình của công nhân nước này ở Saudi Arabia từng giờ.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Jeddah hôm 30/7 cho hay, hàng ngàn kilogram thực phẩm đã được phân phát trong những ngày vừa qua, để giúp người lao động thoát khỏi cảnh đói khát.

Thanh Ngân (Lược dịch từ PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top