ClockThứ Bảy, 12/03/2016 09:55

Ấn Độ: Một lò phản ứng hạt nhân bị đóng sau khi rò rỉ nước

Ngày 11/3, một lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kakrapar, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, đã bị đóng sau khi phát hiện rò rỉ nước tại lò phản ứng này.

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, giới chức nhà máy khẳng định không có nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ.

Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Kakrapar L. K. Jain cho hay hiện tượng rò rỉ nước được phát hiện vào sáng 11/3 tại hệ thống truyền nhiệt. Lò phản ứng trên đã được đóng ngay sau đó và các hệ thống an toàn đã được khởi động. Không có công nhân nào bị phơi nhiễm phóng xạ.

Nhà máy điện này sẽ phải chờ kết luận điều tra của Ủy ban Thanh tra năng lượng nguyên tử của Ân Độ mới có thể khởi động lại lò phản ứng.

Nhà máy Kakrapar hiện có 2 lò phản ứng hạt nhân với công suất khoảng 440 megawatts và 2 lò phản ứng khác đang được xây dựng./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top