Thế giới Thế giới
Áo có thể đóng cửa biên giới với Ý do lo ngại người di cư
TTH.VN - Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc Phòng Áo ngày hôm qua (14/4) cho biết, quốc gia này sẵn sàng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ý nếu làn sóng người di cư có thể dẫn tới tình trạng mất kiểm soát.
![]() |
Dòng người di cư tìm đến châu Âu. Ảnh: AP |
Ðài phát thanh ORF của Áo ngày 14/4 trích lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc Phòng Áo Hans Peter Doskozil nói rằng, biện pháp này tại cửa biên giới Brenner sẽ được thực hiện nếu Ý từ chối không nhận lại những người di cư bị Áo trả về và họ không thể đi tới Ðức.
Bộ trưởng Doskozil cho hay, Áo đã tiếp nhận từ 16.000 đến 17.000 người xin tị nạn tính từ đầu năm 2016 đến nay. Áo đưa ra con số tối đa người di cư mà nước này sẽ tiếp nhận trong năm nay là 37.500 người, sau khi đã nhận 90.000 người năm ngoái.
Cũng theo tin từ AP, Bộ trưởng Doskozil bày tỏ sự nghi ngờ về thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc gửi trả người di cư, nói rằng “chúng tôi không biết được thỏa thuận này sẽ có thể kéo dài được bao lâu”.
Trong khi đó, liên minh cầm quyền ở Ðức cho biết họ đã thống nhất về một loạt các biện pháp nhằm giúp khoảng 1,1 triệu người di cư tới Ðức hồi năm ngoái hội nhập vào cộng đồng.
Các biện pháp này được công bố ngày hôm qua (14/4), và sẽ được thảo luận với thống đốc các tiểu bang trước khi đệ trình lên quốc hội, theo đó sẽ cân bằng việc trợ giúp người di cư với những kỳ vọng đang đặt vào họ.
Bảo Nghi (Lược dịch từ AP & Usnews)
- Nhật Bản: Thế vận hội Tokyo vẫn sẽ diễn ra trong mùa hè này (19/01)
- Chính phủ của ông Biden sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm du khách đến Mỹ (19/01)
- ASEAN mang đến những kinh nghiệm quý báu về thúc đẩy gắn kết ở Nam Á (19/01)
- Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thời Biden sẽ trở lại trục châu Á (19/01)
- Thái Lan: Không tiêm chủng vắc-xin COVID-19 nếu độ an toàn chưa được kiểm chứng (18/01)
- Gần 70.000 người phải di dời do động đất, lũ lụt tại Indonesia (18/01)
- Anh mời Ấn Độ dự Thượng đỉnh G7 (18/01)
- Đức “chọn mặt gửi vàng”, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Merkel (18/01)
-
ICAO: Lưu lượng hàng không toàn cầu giảm 60% trong năm 2020
- Nga sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế với Việt Nam
- Chính phủ mới của Mỹ sẽ ban hành 10 lệnh hành pháp đầu tiên
- Trung Quốc: Gần 100 triệu người dùng nước uống chứa hóa chất độc hại
- Mỹ: Nhiều bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa tòa nhà quốc hội bang
- Ấn Độ triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 lớn nhất thế giới
- Tình trạng khẩn cấp có thể khiến nền kinh tế Nhật Bản "sụt giảm kép"
- Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống
- Ireland: Người lao động sẽ được phép tùy chọn làm việc cố định tại nhà
- Brazil: Bang Amazonas chật vật cung cấp oxy cho bệnh nhân COVID-19
-
Mục tiêu tiêm chủng vaccin COVID-19 cho người dân của ông Joe Biden có thể thực hiện được
- LHQ: Thế giới đối mặt với mức tăng nhiệt “thảm họa”
- Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ thế nào?
- Tình trạng khẩn cấp có thể khiến nền kinh tế Nhật Bản "sụt giảm kép"
- Ông Trump sẽ rời thủ đô Washington trước lễ nhậm chức Tổng thống
- Mỹ tăng cường an ninh tối đa trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden
- Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử nhân sự cấp cao của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ
- Trung Quốc: Gần 100 triệu người dùng nước uống chứa hóa chất độc hại
- Mỹ: Nhiều bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa tòa nhà quốc hội bang
- Ấn Độ triển khai chương trình tiêm chủng COVID-19 lớn nhất thế giới