ClockThứ Hai, 05/06/2023 22:34

Tại sao cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng bị cắt tỉa giữa mùa nắng nóng?

TTH.VN - Nhiều người đi qua tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tỏ ra bất ngờ khi thấy nhiều cây xanh bị cắt tỉa cành trong lúc cao điểm nắng nóng.

Cắt tỉa hơn 800 cây xanh để ứng phó với bão NoruCồn Dã Viên - không gian của văn hoá và thiên nhiên thơ mộngBảo vệ cây xanh trước mùa mưa bãoCắt tỉa cây xanh: giảm bóng mát nhưng hạn chế rủi ro mùa mưa bão

leftcenterrightdel
 Cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Huế bị cắt trơ trụi

Những ngày này, nhiều người di chuyển trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Vĩ Dạ kéo dài về ngã tư giao với Tùng Thiện Vương bất ngờ khi chứng kiến cây xanh được trồng hai bên dọc tuyến đường bị cắt tỉa trơ trụi.

“Không hiểu sao trời nắng nóng vậy mà người ta lại đi cắt tỉa cây xanh. Nhiều cây bị cưa trụi cành, chỉ còn thân”, anh T. – một người đi đường băn khoăn. Cũng như anh T., nhiều người khác cũng không hiểu lý do khi hàng cây được trồng lâu năm bỗng nhiên bị cắt tỉa trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, rất cần bóng mát.

Theo ghi nhận, dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng, có hàng chục cây xanh với nhiều chủng loại, có đường kính khá lớn bị cắt tỉa trơ trụi, một số cây cưa ngang cành, vì thế tuyến đường nhìn trống trải.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho hay, việc cắt tỉa để chuẩn bị chặt hạ, di chuyển các cây xanh này đến vị trí khác, phục vụ cho dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế. Việc chặt hạ, di chuyển này đã được UBND TP. Huế có văn bản đồng ý. Theo vị lãnh đạo này, để phục vụ cho dự án, đơn vị sẽ di dời 164 cây và chặt hạ 90 cây. Phần nhiều trong số đó là cây phượng đỏ và nhạc ngựa. 

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
4
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top