ClockThứ Hai, 27/03/2017 21:29

Vụ xô xát giữa công an xã Phong Xuân và người dân: Đang trong quá trình điều tra

TTH - Ngày 27/3, ông Đoàn Quang Sơn, Trưởng Công an huyện Phong Điền xác nhận: Công an huyện đang điều tra, thụ lý đơn của ông Văn Đức Nguyên (trú tại thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) tố cáo Trưởng Công an xã Phong Xuân Trần Văn Tín đánh ông và công an huyện sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận cuối cùng.

Theo ông Trần Văn Cân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân, vụ việc bắt nguồn từ chỗ ông Nguyên có đất giáp ranh với bà Đặng Thị Kim Chi (trú tại thôn Quảng Lợi, xã Phong Xuân) và có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai. Do ông Nguyên đánh bà Chi chảy máu đầu phải nhập viện điều trị nên bà Chi đã có đơn tố cáo đến Công an xã Phong Xuân. Ngày 13/3, khi Công an xã Phong Xuân mời 2 bên về làm việc thì ông Nguyên có chủ định đem máy ghi âm để ghi âm cuộc làm việc, vì vậy, giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau. Ông Nguyên chạy ra ngoài hô hoán và đã ra tay đánh ông Tín trước. Sau đó, do có đông người dân nên ông Tín mời ông Nguyên vào phòng để làm việc. Trong phòng, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong đó, ông Nguyên bị rách mí mắt, chảy máu.

Ngày 14/3, ông Nguyên nhập viện và ngày 15/3, ông Nguyên gửi đơn tố cáo trưởng công an xã đánh ông. Vì đây là đơn tố cáo nên UBND xã đã chuyển cho Công an huyện thụ lý, điều tra. Ngày 16/3, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong Xuân đã họp và ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Tín trong vòng 1 tháng, chờ kết luận điều tra của Công an huyện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này khi có kết luận cuối cùng của Công an huyện.

Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Return to top