ClockChủ Nhật, 02/02/2020 18:46

Bảo vệ bản thân bảo vệ cộng đồng

TTH.VN - Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới đang lây lan với tốc độ nhanh chóng khiến người dân hết sức hoang mang lo lắng.

Kết quả nghiên cứu mới nhất: Virus corona có thể lây qua đường tiêu hóaBệnh viện Trung ương Huế diễn tập quy mô lớn phòng ngừa virus nCoVPhong Điền, A Lưới: Phun thuốc khử trùng phòng virus Corona

Chỉ trong vòng một tháng, từ ca nghi ngờ đầu tiên xuất hiện tại TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đến sáng hôm qua (2/2/2020), trên thế giới đã có hơn 14.500 ca nhiễm; riêng Trung Quốc đã có 294 người chết. Con số này sẽ còn cao hơn, bởi trong thực tế còn nhiều người đang ủ bệnh hoặc không đến các cơ sở y tế để khám, sàng lọc.

Trong nhiều nguyên nhân khiến dịch bệnh chết người này lây lan chóng mặt có nguyên nhân chủ quan của con người. Khi mới xuất hiện, cơ quan y tế sở tại vẫn cho rằng, virus Corona không lây từ người sang người; đến khi nhiều nhân viên y tế chăm sóc và người tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh mới có sự khẳng định dịch bệnh lây từ người sang người. Nhiều địa phương ở nhiều quốc gia trên thế giới trong giai đoạn đầu xuất hiện bệnh vẫn tiến hành các tour tuyến du lịch hoặc để công dân đi và về từ vùng dịch...

Mới đây, chính quyền TP. Vũ Hán đã thừa nhận hành động quá chậm chạp để ngăn ngừa dịch bệnh… Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố sự bùng phát chủng virus Corona mới từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu"; mà trước đó chỉ ban bố ở mức vừa và mức cao…

Ở Việt Nam tính đến nay đã xác định 7 ca bệnh dương tính với chủng virus Corona mới; trong đó, đa số bệnh nhân đi từ Vũ Hán về; ngoài ra, có khoảng 180 ca nghi nhiễm bệnh đã và đang được cách ly, điều trị. Thủ tướng Chính phủ đã vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư,Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành liên quan đã có nhiều chỉ thị, chỉ đạo, chủ trì nhiều cuộc họp về triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, chống dịch như chống giặc...

Tại Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh đã sớm ban hành công điện khẩn về kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính do chủng virus Corona gây ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1784-CV/TU về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona...

Theo đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với nhiều biện pháp mạnh mẽ như: bố trí khu vực cách ly và xử lý tình huống khi có ca bệnh; thành lập các đội phản ứng nhanh ứng phó virus Corona từ tỉnh đến các huyện, thị. Nhiều cá nhân, tổ chức đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phát khẩu trang miễn phí cho người dân…

Điều đáng mừng là ngoài các trường hợp mắc bệnh từ vùng dịch về, tại Việt Nam đến nay chưa có trường hợp lây từ người sang người. Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh đã điều trị thành công cho một ca bệnh bị dương tính với virus Corona…

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp Nhân dân trong cuộc chiến với dịch bệnh Corona vẫn còn một số người có những hành vi vụ lợi như tăng giá khẩu trang, nước sát khuẩn; tung tin thất thiệt gây khó khăn trong quá trình phòng dịch. Thậm chí có người chủ quan cho rằng, bệnh dịch Corona chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của những người có tiền sử về bệnh phổi… Đây là những nhận thức sai lầm cần được chấn chỉnh, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Đặng Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa sách đến với cộng đồng

Những năm qua, bên cạnh công tác phục vụ tại chỗ cũng như tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế còn triển khai việc đưa sách, báo về phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đồn biên phòng, trại giam… với mong muốn đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ sách, báo của người dân.

Đưa sách đến với cộng đồng
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top