ClockThứ Ba, 23/04/2019 06:43

Bắt 2 phương tiện hoạt động giã cào trái phép

TTH.VN - 23 giờ ngày 22/4, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Phong Hải và Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh dẫn giải 2 tàu khai thác giã cào vi phạm vào cửa biển Thuận An; đưa chủ tàu và 2 thuyền viên vào bờ tiến hành các thủ tục ban đầu.

Bắt tàu giã cào tận diệt thủy sảnBắt giữ hai tàu giã cào khai thác trái phépXử lý đánh bắt thủy sản bằng giã cào: Khó do hạn chế nguồn lựcXử lý nạn đánh bắt hải sản bằng tàu giã cào: Khó nhưng phải làm

Tàu BP31-11-01 của Hải đội 2 cập cảng Hải đội 2 lúc 23 giờ đưa chủ tàu và các thuyền viên của tàu giã cào vào bờ

Trước đó, đơn vị nhận tin báo của người dân phát hiện 2 tàu mang số hiệu QNG 97155TS (trên tàu có 7 thuyền viên) và QNG 929 41TS (trên tàu có 2 thuyền viên) do ông Nguyễn Thanh Hoa sinh năm 1967, trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng và chủ tàu, đang khai thác giã cào trái phép cách bờ biển Phong Hải, huyện Phong Điền 1 hải lý. 14 giờ 30 phút, lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Phong Hải gồm 7 cán bộ, chiến sỹ chia 2 tổ, huy động 2 ghe của ngư dân tổ chức đón đàu các tàu giã cào. 15 giờ cùng ngày, lực lượng bộ đội biên phòng áp sát, bắt 2 tàu giã cào vi phạm nêu trên tại tọa độ 160 41,296’N  1070 28,879’E.

Lực lượng biên phòng lập biên bản vi phạm trước sự chứng kiến của các chủ phương tiện 

Sau đó lực lượng bộ đội biên phòng Hải đội 2 nhận lệnh Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xuất kích (gồm 10 cán bộ chiến sỹ do Đại úy Lê Văn Hải, Hải đội trưởng chỉ huy), phối hợp Đồn biên phòng Phong Hải áp giải 2 phương tiện giã cào đưa vào bờ xử lý theo quy định.

Đến cửa biển Thuận An, do mờn nước của tàu giã cào quá lớn (3,7 mét), trong lúc cửa biển bị bồi lấp, mực nước chỉ 2 mét nên tàu không thể cập cảng Hải đội 2, buộc phải neo đậu ngoài cửa biển, khu vực phao số 0, thị trấn Thuận An. Lực lượng bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục các hoạt động điều tra để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Chiều 21/4, lực lượng bộ đội biên phòng Hải đội 2 đã bắt quả tang tàu cá mang số hiệu TTH - 92639TS cùng 2 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Nồm quê ở thôn Tân Lập thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang làm thuyền trưởng đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy hải sản cách bờ biển xã Phong Hải, huyện Phong Điền 1,2 hải lý; áp giải vào cập cảng đơn vị để tiến hành điều tra về hành vi sai phạm, xử lý theo pháp luật.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

TIN MỚI

Return to top