ClockThứ Năm, 20/09/2018 06:15

Bệnh viện Phong Điền: Nâng chất lượng, giảm tải cho tuyến trên

TTH - Được xếp hạng III từ nhiều năm nay, gần đây, Bệnh viện (BV) Phong Điền không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, phấn đấu lên hạng II.

Lãnh đạo Phong Điền tặng gần 100 suất quà cho bệnh nhiBệnh viện Phong Điền triển khai kỹ thuật mổ trĩ bằng phương pháp LongoCơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế: Khai trương đơn vị chạy thận nhân tạo và Hồi sức tích cực - chống độc

Khám tại khoa tai mũi họng tại BV Phong Điền

Nâng chất lượng khám điều trị

Trước năm 2010, BV Phong Điền được xem là một trong những cơ sở y tế tuyến huyện lạc hậu của tỉnh. Bước ngoặt đổi mới đáng kể nhất sau năm 2010, lãnh đạo đơn vị nỗ lực khai thác thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực trong, ngoài nước xây dựng mới BV hoàn chỉnh, với khu nhà 3 tầng, cùng hệ thống khoa, phòng chức năng, sân vườn, cây xanh khang trang đẹp mắt tại trung tâm thị trấn Phong Điền. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, BV Phong Điền tích cực đổi mới công tác quản lý, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ: cử các y bác sĩ đi đào tạo tại tuyến Trung ương, tuyến tỉnh từ 4-5 người/năm.

Hiện tại, BV đã cử bác sĩ đi học phẫu thuật nội soi ngoại tiêu hóa, dự kiến sẽ triển khai vào cuối năm 2018. BV còn đầu tư mỗi năm hơn 2 tỷ đồng mua sắm trang bị thiết máy móc hiện đại như máy chụp X quang kỹ thuật số, máy nội soi, sinh hóa, siêu âm 3 chiều và nhiều thiết bị y tế chuyên dụng khác để hỗ trợ tốt cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Qua đó, triển khai nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh tiên tiến ngang tầm tuyến tỉnh, điển hình như phẫu thuật cắt tử cung, mổ lấy thai lần 2, phẫu thuật mổ trĩ bằng phương pháp longo, phẫu thuật kết hợp xương,... So với phân tuyến kỹ thuật, BV Phong Điền đã thực hiện hơn 30% danh mục kỹ thuật của BV hạng II tuyến tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện để người bệnh có cơ hội sử dụng dịch vụ y tế chất lượng, giảm hẳn tỷ lệ chuyển tuyến trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Phước Hưng, 60 tuổi, thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa, BV Phong Điền chia sẻ: “Vào điều trị ở BV Phong Điền tôi có cảm giác yên tâm, không cần đi đâu xa tốn kém chi phí, bởi phòng ốc khang trang, sạch sẽ, phương tiện máy móc đầy đủ, thái độ, cách chăm sóc bệnh của các y, bác sĩ lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ”.

Tạo dựng địa chỉ có thương hiệu

Hiện tại, BV Phong Điền hội đủ điều kiện trở thành hạng II, tuy nhiên đích cuối không chỉ dừng lại ở đó mà mong muốn của đội ngũ, y bác sĩ là tạo dựng địa chỉ có thương hiệu trong công tác KCB, góp phần giảm tải cho BV tuyến Trung ương.

Bác sĩ CK I Hoàng Như Tịnh, Phó Giám đốc BV Phong Điền chia sẻ, hiện đơn vị tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, lắp đặt thêm các thiết bị hỗ trợ ở cá phòng bệnh; mở rộng các dịch vụ điều trị, đặc biệt các khoa như ngoại sản, ngoại tổng hợp, tiêu hóa sẽ tiếp tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó, BV đề xuất nâng số giường điều trị theo kế hoạch từ 80 lên 120 giường; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, giúp các y, bác sĩ tiếp cận các kỹ thuật mới từ tuyến Trung ương, phấn đấu trong thời gian đến, mỗi ngày BV sẽ thu hút quân từ 400-500 lượt bệnh ngoại trú; bệnh nhân điều nội trú khoảng 300 bệnh nhân…

Để tạo hình ảnh thương hiệu mới, lãnh đạo BV Phong Điền chú trọng xây dựng cơ chế thu hút đào tạo sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, tổ chức tốt công tác đón tiếp, hướng dẫn và phân loại tình trạng bệnh, không để xảy ra tình trạng người bệnh phải chờ tại phòng khám. Các kíp trực thường xuyên có mặt tại vị trí trực, giải quyết kịp thời tất cả các trường hợp cấp cứu, không để xảy ra sơ suất chuyên môn...

Bác sĩ CK II Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc BV Phong Điền thông tin thêm, hiện có 80 giường bệnh theo kế hoạch, gồm 15 khoa, phòng chức năng, 133 cán bộ nhân viên y tế; trong đó có 28 bác sĩ; 23 thạc sĩ, cử nhân dược sĩ, kỹ thuật viên... Bình quân, mỗi ngày BV đón 200 lượt BN khám ngoại trú; điều trị nội trú hơn 100 lượt bệnh; công suất giường bệnh đạt 120%. Chất lượng bệnh viện đạt 70/100 điểm (đạt loại khá tốt). Phương châm hoạt động của BV Phong Điền là không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm hài lòng bệnh nhân và giảm tải cho tuyến trên...

Bài ảnh: Minh Trường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn

Từ thời điểm ra tết, tình trạng bệnh nhân bị tim mạch tăng đột biến 20-30% so với thường lệ khiến các y bác sĩ khá vất vả trong điều trị. Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương (TTTM BVTW) Huế tăng thêm giờ làm, bố trí phẫu thuật cả ngày nghỉ xử lý ca bệnh.

Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn

TIN MỚI

Return to top