ClockThứ Năm, 17/01/2019 19:47

Bộ CHQS tỉnh chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào

TTH.VN - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào (20/1/1949 – 20/1/2019); trong 2 ngày 16-17/1, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Salavan và Sê kông, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diệnXứng danh lá cờ đầuBộ CHQS tỉnh tặng quà đồng bào A LướiBộ CHQS tỉnh Salavan chúc mừng Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (bên phải) chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Sê kông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi đến lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS hai tỉnh Salavan, Sê kông. Đồng thời, cảm ơn lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh Salavan và Sê kông những năm qua đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội quy tập 192 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ đội Việt Nam hy sinh trên địa bàn hai tỉnh để đưa về nước.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp để học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm giúp nhau nâng chất lượng thực hiện nhiệm vụ và ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (bên trái) chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Salavan 

Lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh Salavan và Sê kông chân thành cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm và chúc mừng lễ kỷ niệm. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trên mọi lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị  mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và hai tỉnh Salavan, Sê kông cũng như Bộ CHQS tỉnh của hai phía.

Tin ảnh: Lê Sáu - Trung Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Return to top