ClockThứ Ba, 23/01/2018 15:48

Bò thả rong cản trở giao thông

TTH - Cứ mỗi buổi sáng, chiều, hàng chục con bò lớn, nhỏ được người dân thả rong đi nghênh ngang trên đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Huế.

Bò thả rong ở đường Huyền Trân Công Chúa

Đường Huyền Trân Công Chúa là đường giao thông huyết mạch giữa 3 địa phương Phường Đúc, Thủy Xuân và Thủy Biều. Đây còn là con đường du lịch đưa khách tham quan từ lăng Tự Đức về điện Voi Ré, Hổ Quyền nên lượng người và phương tiện qua lại đông đúc.

Có mặt tại đường Huyền Trân Công Chúa vào một buổi chiều muộn, chúng tôi thấy đàn bò đi thủng tha thủng thẳng giữa đường chẳng có ai dám băng qua. Xe máy, ô tô phải chạy rất chậm theo chân đàn bò, chờ cho chúng đi hết đường mới dám đi nhanh. Mọi người đi trên đường gặp trâu hay bò đều chẳng ai dám bóp còi xe, vì trâu, bò thường sợ tiếng ồn, lao chạy tán loạn gây nguy hiểm tính mạng cho người đi đường.

Anh Nguyễn Tấn Phan, lái xe du lịch cho hay: “Tôi gặp đàn bò nhiều lần lắm rồi, nhưng biết làm sao được, mình phải chạy chậm, chứ bóp còi nó tuôn chạy cả đàn, mình ngồi trên xe ô tô lớn chẳng làm sao, chứ những người đi xe máy, xe ô tô nhỏ thì nguy hiểm lắm. Nhiều khách Tây thấy cảnh này họ thấy vui vì lạ, nhưng mình cảm thấy xấu hổ vì không ai kiểm soát hay nhắc nhở chuyện gia súc thả rông giữa đường phố”.

Tìm hiểu về đàn bò, anh Hoàng Trọng Bi, người dân sống ở đây cho biết: “Đàn bò thả rông xuất hiện lâu rồi, song không biết bò này của ai, ở địa phương nào, Thủy Biều, Thủy Xuân hay Phường Đúc, bởi đàn bò tự đi đến chỗ ăn và tự tìm về nhà mà chưa hề thấy người chăn bò đi theo để giữ chúng. Thiết nghĩ, chủ đàn bò phải có ý thức trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông công cộng”.

Mong chính quyền địa phương cần vào cuộc để hướng dẫn chủ đàn bò tuân thủ quy định chăn thả gia súc trên đường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công cộng.

Bài, ảnh: Hoàng Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top