ClockChủ Nhật, 01/11/2015 08:33

Câu chuyện của những bức ảnh

TTH.VN - Chiều 31/10, tại New Space Arts Foundation, Làng nghề Huế - Trung tâm Văn hóa Phương Nam (15 Lê Lợi) diễn ra buổi thuyết trình của nghệ sĩ nhiếp ảnh Rick Martin đến từ Úc.


Nghệ sĩ Rick Martin chia sẻ câu chuyện qua những bức ảnh của ông

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Rick Martin chia sẻ với các nghệ sĩ và bạn trẻ tại Huế câu chuyện sống động xoay quanh những bức ảnh được ông chụp trên những vùng đất mà ông đã đi qua. Đó là câu chuyện về số phận con tàu Maria bị đắm của nước Úc, là không gian tâm linh trong ngôi nhà của người dân Thái Lan hay số phận của con người tại những đất nước có chiến tranh…

Ông cũng chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh và sở thích sưu tầm ảnh cũ của mình cũng như những kỹ thuật để có một bức ảnh đẹp về nghệ thuật và chuyển tải được thông điệp của cuộc sống. Điều đặc biệt là Rick Martin chỉ sử dụng máy phim chứ không dùng máy ảnh kỹ thuật số.
Đến Huế 1 tháng trong chương trình nhiệm trú tại New Space Arts Foundation, cảnh đẹp, con người xứ Huế đã hút hồn Rick Martin nên ông chụp rất nhiều về phong cảnh, cuộc sống đời thường ở Huế và dự định sẽ tổ chức triển lãm về loạt ảnh này.
Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top