ClockThứ Ba, 16/06/2020 06:45

Chỉ đạo sâu sát, đại hội thành công

TTH - 44/44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Phú Vang đã tiến hành đại hội, đảm bảo kế hoạch, tiến độ. Hầu hết các đại hội được chuẩn bị chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đạt mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

Bổ sung quy hoạch cấp ủy quyết định trực tiếp đến thành công của đại hộiSố lượng đại biểu dự Đại hội 13 sẽ tăng so với Đại hội 12

Phát triển kinh tế biển là “mũi nhọn” trong phát triển kinh tế của Phú Vang (Trong ảnh: Ngư dân xã Vinh Thanh thu hoạch hải sản sau chuyến đánh bắt gần bờ)

Lãnh, chỉ đạo sâu sát

Phú Gia là xã mới của huyện Phú Vang vừa được sáp nhập từ 2 xã Vinh Thái và Vinh Phú cách đây gần 6 tháng. Sau khi sáp nhập, Huyện ủy Phú Vang ban hành Quyết định thành lập Đảng bộ xã Phú Gia, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã. Trước khi Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Phú Gia gặp khó khăn, lúng túng trong việc xây dựng văn kiện, nhất là trong Dự thảo Báo cáo chính trị vì phải căn cứ vào kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo của đảng bộ 2 xã trước đây.

Ông Lê Hữu Minh, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Phú Vang cho biết: Trước tình hình đó, đoàn chỉ đạo đại hội (gồm 5 đồng chí, do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập) và cán bộ chuyên môn các lĩnh vực thuộc Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện trực tiếp về tận nơi để hướng dẫn, hỗ trợ đến từng chi tiết nhỏ nhất, giúp Phú Gia tổng hợp các số liệu, xây dựng văn kiện đại hội kịp thời, thành công.

Đoàn chỉ đạo đại hội cũng hướng dẫn Đảng ủy xã Phú Gia rà soát các khâu chuẩn bị. Với số lượng 270 đảng viên, theo quy định Đảng bộ xã Phú Gia tiến hành đại hội đại biểu. Thế nhưng, đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập nên Phú Gia có nguyện vọng được tiến hành đại hội đảng viên để thể hiện sự đoàn kết. Nguyện vọng chính đáng được Ban Thường vụ Huyện ủy chấp nhận. Toàn bộ đảng viên phấn khởi, tin tưởng, bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với số phiếu cao. Bí thư Đảng ủy xã được Ban Chấp hành bầu với 100% phiếu tín nhiệm.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự rà soát, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp của đoàn chỉ đạo đại hội, các bước chuẩn bị nhân sự, xây dựng văn kiện, các khâu liên quan được chuẩn bị kỹ lưỡng, do đó những đơn vị thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy gồm Đảng bộ xã Phú Mỹ, Đảng bộ xã Phú Hồ đã đại hội thành công tốt đẹp. 148/155 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 95,5% là sự tín nhiệm cao đối với Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ. Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ được đại hội tín nhiệm với hơn 81% số phiếu.

Ngày 10/6, Đảng bộ xã Phú Diên là đơn vị cấp cơ sở cuối cùng tiến hành thành công đại hội. Như vậy, 44/44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Phú Vang đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Nhiều đơn vị tổ chức đại hội tốt như: Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Gia, Vinh An, Vinh Xuân, Thuận An, Trung tâm Y tế huyện…

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện

Bí thư Huyện ủy Phú Vang, ông La Phúc Thành cho biết: Để chỉ đạo việc tổ chức đại hội hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, cụ thể hóa một số văn bản hướng dẫn có nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ở cấp cơ sở. Đồng thời, thành lập 5 đoàn chỉ đạo đại hội giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở.

Cán bộ của các đoàn chỉ đạo đại hội thường xuyên về cơ sở giúp rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ công tác chuẩn bị liên quan đại hội. Trong tình hình khuyết 1 đồng chí Thường trực, chỉ có Bí thư (lúc đó vừa là Chủ tịch UBND huyện) và 1 Phó Bí thư Huyện ủy, nhưng 2 đồng chí này vẫn đảm bảo tốt việc kiểm tra, chỉ đạo chung bằng cách tăng cường thêm thời gian hoặc về cơ sở kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, kết hợp kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc công tác chuẩn bị đại hội; tham dự toàn bộ đại hội Đảng bộ 20 xã, thị trấn.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, ông Lê Hữu Minh cho biết, văn kiện đại hội đã được đại hội cơ sở tham gia, đóng góp ý kiến sâu sắc, hiện đang được tổng hợp, điều chỉnh lại.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thống nhất số lượng; đã thực hiện quy trình 5 bước theo quy định đối với các đồng chí tái cử. Công tác chuẩn bị đang khẩn trương để có thể tiến hành đại hội vào cuối tháng 7/2020, thay vì tháng 8/2020 như dự kiến trước đó.

Ông Dương Quang Bằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự, chỉ đạo thực hiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết, công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức đại hội rất chu đáo, đảm bảo quy trình. Do vậy, hầu hết các đại hội đều được tiến hành đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đạt mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra, đạt chất lượng cao. Báo cáo chính trị trình Đại hội của các Đảng bộ đã bám sát nội dung, tinh thần các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội của cấp trên, nhất là trước, trong và sau đại hội. Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cũng được các cấp uỷ quan tâm, chú ý.

Anh Phong (ghi)

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top