ClockThứ Hai, 01/04/2019 09:25

Chính quyền Mỹ tiếp tục đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt viện trợ các nước Trung Mỹ, chính quyền của ông tiếp tục đe dọa đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico.

Mexico, Mỹ tìm kiếm thỏa thuận 10 tỷ USD cho vấn đề di cư Trung MỹTổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc giaMexico chi 30 tỷ USD để giải quyết vấn đề di cưLo sợ hỗn loạn, Mỹ đóng cửa một phần biên giới với MexicoMỹ lên kế hoạch xây dựng “thành phố lều” cho người di cư

Người di cư Honduras bắt xe tải ở Mapastepec tới bang Pijijiapan Chiapas, Mexico, chờ cơ hội sang Mỹ ngày 25/10/2018. Nguồn: AFP/TTXVN

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 tiếp tục đe dọa đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico, một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố cắt viện trợ các nước Trung Mỹ do ông Trump cho rằng các nước này không triển khai các biện pháp hiệu quả đủ để ngăn làn sóng di cư vào Mỹ.

Hãng tin ABC News dẫn lời Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết Tổng thống Trump có ít sự lựa chọn trong trường hợp không có bất kỳ sự ủng hộ nào từ đảng Dân chủ để tăng cường an ninh biên giới hoặc trong hành động lập pháp để thay đổi luật nhập cư.

Ông Mulvaney nhấn mạnh: "Chúng tôi cần bảo vệ biên giới và chúng tôi sẽ làm những gì có thể trong khả năng của chúng tôi".

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top