ClockThứ Bảy, 18/08/2018 06:00

Lan tỏa tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm

TTH - Bằng những cách làm linh hoạt, hiệu quả, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh góp phần giữ cuộc sống bình yên.

Nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác tội phạmNỗ lực trên mặt trận phòng chống tội phạm

Ban Điều hành Phong trào “Liên kết vùng giáo thanh bình” phường Phước Vĩnh (TP. Huế) cùng công an khu vực đến từng nhà để tuyên truyền pháp luật 

Nhiều cách làm tốt

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Nhà thờ Phú Cam (TP. Huế), ông Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong tổ bảo vệ nhà thờ phát hiện một đối tượng nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên bí mật theo dõi. Khi đối tượng này đang dùng dụng cụ cạy khóa, lấy cắp xe mô tô của một giáo dân để trong nhà thờ, ông Hùng và các thành viên trong tổ đã truy bắt, giao lực lượng công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó là một trong những vụ việc điển hình mà Ban Điều hành phong trào “Liên kết vùng giáo thanh bình” phường Phước Vĩnh (TP. Huế) thực hiện.

Mới đây, tổ điều hành phong trào “Vùng cộng đồng Từ Đàm bình yên” do ông Đặng Minh Định làm tổ trưởng đang tuần tra đêm trên địa bàn tổ dân phố 3, phường Trường An (TP. Huế) thì phát hiện có đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản tại chùa Từ Đàm. Ông Định và các thành viên trong tổ báo với trực ban Công an phường Trường An để phối hợp bắt giữ. Đối tượng trộm tài sản khai tên Huỳnh Trí (sinh năm 1974), thường trú tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành (Quảng Điền). Lợi dụng các sư thầy đang làm lễ tại chùa, Trí đã giả làm phật tử, trà trộn vào trong để lén lút lấy 3 tay nãi của các sư thầy, bên trong là một số máy điện thoại và các tài sản có giá trị khác. 

Chứng kiến hằng ngày có hơn một nửa số học sinh phải vượt qua đường sắt không có chắn ở thôn Tây Xuân để đến trường, Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn (Hương Trà) chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phường Hương Xuân và Công an thị xã Hương Trà đưa mô hình "Liên đội tự quản an toàn giao thông và nói không với ma túy" vào hoạt động. Với sự nhiệt tình của các thành viên tổ tự quản, đến nay, học sinh Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn ý thức cao khi tham gia giao thông, đồng thời không để xảy ra vi phạm an toàn giao thông hoặc tai nạn giao thông.

Hưởng ứng phong trào TDBVANTQ, xã Thủy Vân (Hương Thủy) đã thành lập “Tổ tự quản về ANTT”. Thông qua tổ tự quản, mới đây, UBND xã đã đưa 12 đối tượng ra giáo dục, kiểm điểm trước cộng đồng dân cư nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng xấu, khắc phục tình hình phức tạp, giữ vững ANTT trên địa bàn xã, phối hợp với gia đình - xã hội tăng cường quản lý, giáo dục con em.

Thiếu tá Hồ Anh Cường, cán bộ Phòng xây dựng Phong trào TDBVANTQ (PV28) Công an tỉnh thông tin: “Từ phong trào TDBVANTQ, quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình tự quản trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng được duy trì thực hiện và luôn phát huy hiệu quả”. 

"Tai mắt" ở cơ sở

“Phong trào TDBVANTQ góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm, tăng cường sức mạnh đoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong Nhân dân”, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Hầu hết nội dung hoạt động của các mô hình nhằm thực hiện phong trào TDBVANTQ phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính chất đặc thù của từng vùng, từng đơn vị, địa phương. Ở xã Hồng Vân (A Lưới) có mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”; xã Lộc Bổn (Phú Lộc) có mô hình “Liên đội tự quản về trật tự an toàn giao thông và nói không với ma túy”; xã Vinh Hà (Phú Vang) có “Khu dân cư 3 không”; xã Vinh Mỹ (Phú Lộc) có “Dòng họ ba quản”; TP. Huế mô hình “Camera an ninh”; Trường đại học Khoa học Huế triển khai mô hình “Đội sinh viên tự quản”; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai mô hình “Lực lượng bảo vệ kiểu mẫu”...

Trung tá Huỳnh Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố Công an TP. Huế chia sẻ: “Những mô hình quần chúng tự quản về ANTT luôn là lực lượng nòng cốt, là “tai mắt” ở cơ sở, giúp lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo sự bình yên cuộc sống của Nhân dân”.

Thượng tá Ngô Đức Sỹ, Phó Trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh thông tin: “Năm 2017, đơn vị xây dựng, nhân rộng được 25 mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Riêng đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng thêm 5 mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Sắp tới, phong trào “Phòng chống tệ nạn ma túy” ở A Lưới; mô hình "Họ Võ Bá tự quản về ANTT” ở Thủy Biều (TP. Huế); “Dòng họ Nguyễn Công tự quản” ở xã Thủy Vân (Hương Thủy)... và nhiều mô hình nữa sẽ được ra mắt và đi vào hoạt động không chỉ là động lực mà là “lũy thép” trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở”. 

Bài, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Return to top