ClockThứ Hai, 15/08/2016 18:42
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh:

Xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TTH - Ngày 15/8, tại TP. Huế, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTLBĐBP) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành ủy có đường biên giới quốc gia trong cả nước.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; các bí thư, phó bí thư thường trực, chủ tịch UBND các tỉnh. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao quà cho Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Đánh giá sau 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: Thời gian qua, 44 tỉnh, thành có đường biên giới Quốc gia, các cửa khẩu quốc tế triển khai thực hiện đồng bộ,

mang lại hiệu quả cao trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định vì chủ quyền an ninh biên giới, duy trì tốt chế độ thông tin, trao đổi tình hình liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ năm 2008 đến 2015, chương trình tăng dày mốc giới Quốc gia đã thực hiện có hiệu quả, phối hợp với các nước láng giềng xác định vị trí, khảo sát xây dựng 905 vị trí với nước bạn Lào, tương ứng với 1.002 cột mốc và cột dấu biên giới. BĐBP đã tham gia phối hợp với thành ủy, tỉnh ủy các địa phương xây dựng quy chế làm việc, tham gia vào hệ thống chính trị ở địa phương đóng quân. Hiện có 308 cán bộ sĩ quan biên phòng tham gia vào cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp ở các tỉnh thành. Với nhiều chương trình hoạt động, BĐBP các tỉnh, TP đã xây dựng các chương trình nâng bước đến trường, thăm, khám bệnh, hỗ trợ điều trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân; trao hàng ngàn suất quà cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng biên giới khó khăn; xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình thương, tình nghĩa; tặng hàng ngàn con bò giống để bà con có điều kiện vươn lên thoát nghèo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả từ quy chế phối hợp; đồng thời khẳng định lực lượng đã cùng chính quyền, Nhân dân trong nước đã bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Qua quán triệt, nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới được nâng lên, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ biên giới do BĐBP phát động; tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Bảo vệ sức khỏe người lao động mùa nắng nóng

Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động (NLĐ) trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu, phối hợp với doanh nghiệp (DN) triển khai nhiều biện pháp giúp NLĐ đối phó với nắng nóng.

Bảo vệ sức khỏe người lao động mùa nắng nóng
Return to top