ClockThứ Bảy, 02/09/2023 10:43

Bão số 3 giật cấp 15, biển động dữ dội, Nam trung bộ và Tây Nguyên nhiều nơi mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/ giờ.

Biến đổi khí hậu làm tăng mức độ đe dọa của mưa trên toàn thế giớiCảnh báo mưa lớn gây ngập lụtVừa khắc hậu hậu quả lũ lụt, vừa chuẩn bị ứng phó bão số 6Xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát thực tếĐề phòng lũ quét, sạt lở đất

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: NCHMF 

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 15; biển động dữ dội. Sóng biển cao 2 – 4 m. Từ gần sáng ngày 3/9, vùng biển phía Đông của khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm đảo Song Tử Tây có gió giật mạnh cấp 8; trạm đảo Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 8.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 2 -4 m, vùng gần tâm bão 5 -7 m.

Ngoài ra, ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh; vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Độ cao sóng trên các vùng biển này dao động trong khoảng 2 -4 m. Vùng biển từ Bến Tre đến Cà Mau, từ Cà Mau - Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 2/9, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30 – 70 mm, có nơi trên 120 mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10 - 30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chiều và đêm 1/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 1/9 đến 3 giờ ngày 2/9 có nơi trên 80mm như: Kon Plông (Kon Tum) 176,2 mm, Krông A Na (Đắk Lắk) 88 mm, Đắk Ru (Đắk Nông) 97 mm, Hòa Bình (Bạc Liêu) 89 mm, TP Cà Mau (Cà Mau) 107,9 mm,…

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng miền Đông chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Báo Tin tức/TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn

Trên đất liền từ ngày 16 đến 18/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương, chủ hồ đập chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn
Nhiều khu vực tiếp tục mưa dông, có nơi mưa rất to

Dự báo, hôm nay (22/7), nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Nhiều khu vực tiếp tục mưa dông, có nơi mưa rất to
Return to top