ClockThứ Tư, 14/07/2021 14:25

Đảm bảo an sinh xã hội

TTH - Xác định công tác an sinh xã hội là một chủ trương lớn, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tăng cường lãnh, chỉ đạo để triển khai thực hiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân.

Ổn định tổ chức, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Công nhân làm việc tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Đảm bảo công bằng cho người có công

Cuối năm 2018, bà Lê Thị Hài, trú thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc (Phong Điền) được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Kết quả đó là sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tập trung lãnh, chỉ đạo, xác minh hồ sơ để bà Hài sớm được Nhà nước phong tặng danh hiệu.

Ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền cho biết, xác định vướng mắc hồ sơ để Nhà nước công nhận danh hiệu cho bà Hài là khó khăn, nhưng không phải thế mà không làm. Từ quá trình lãnh, chỉ đạo đến sự tích cực điều tra, xác minh, làm rõ của cơ quan chức năng. Kết quả, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng bà Hài là “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Dịch bệnh COVID - 19 liên tục xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân, nhất là đối với những đối tượng yếu thế trong tỉnh. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, cùng với các ngành chức năng tập trung quan tâm, chia sẻ khó khăn với người dân.“Trên địa bàn huyện có 3.970 người nằm trong 4 nhóm đối tượng yếu thế được hưởng tiền hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, 697 người có công với cách mạng, 624 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và 2.650 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo”, ông Dương Thanh Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông chia sẻ.

Minh chứng rõ nét nhất trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh chính là tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh sau 5 năm từ 8,36% xuống còn 3,43% vào cuối năm 2020. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết, nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2021-2025 đã và đang được triển khai. Các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được quan tâm; việc đào tạo, giải quyết việc làm, vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng được triển khai thường xuyên. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân toàn tỉnh giảm còn 2-2,2%.

Xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Tạo việc làm, tăng thu nhập bằng những cơ chế, chính sách đặc thù là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đặc biệt. Ngoài đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 70-75%, trung bình hàng năm giải quyết việc làm mới trên 16.600 lao động.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải xác định nhiệm vụ quan tâm toàn diện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội là một trong các mục tiêu của sự phát triển. Đồng thời, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền; kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát triển kinh tế với công tác đảm bảo toàn diện về an sinh xã hội.

Muốn vậy, cần quan tâm hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế, xã hội; chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân; huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

"Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư và thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và phát triển kinh tế - xã hội chống tái nghèo; mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại các xã nghèo vùng dân tộc thiểu số, xã biên giới gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng", UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với dự án “Sáng kiến Một sức khỏe” (OHI) của Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) đã triển khai biện pháp tích cực nhằm đảm bảo mức độ an toàn của thịt lợn tại các chợ và lò mổ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực đảm bảo an toàn thịt lợn ở các chợ
Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm

Là đô thị trung tâm với địa bàn rộng, dân cư đông nên để đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là tại các địa điểm tham quan du lịch, tụ điểm đông người, chợ truyền thống…, Đội Quản lý đô thị (QLĐT) TP. Huế cùng với lực lượng đô thị, công an các phường xã triển khai nhiều giải pháp, thường xuyên ra quân lập lại TTĐT nhằm trả lại “đường thông, hè thoáng”, đảm bảo TTĐT, ATGT trên địa bàn.

Đảm bảo trật tự cho đô thị trung tâm
Triển khai mạnh các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, đến ngày 4/5, toàn quốc có hơn 17,407 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2023. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 90,240 triệu người; tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế đến hết tháng 4/2024, số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của toàn ngành là 155.406 tỷ đồng, tăng 10,04% so với cùng kỳ năm 2023.

Triển khai mạnh các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Return to top