ClockThứ Tư, 01/11/2017 14:31

Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018

Một số đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018 để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ...

Thay đổi cách tính lương hưu, lao động nữ chịu thiệt thòi

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định, từ ngày 1/1/2018, nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017.

Mặc dù thời gian thực hiện việc hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đang cận kề nhưng nhiều ý kiến cho rằng, Quốc hội cần xem xét lại vấn đề này.

Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (đoàn Đồng Nai) đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xin lùi thời gian thực hiện quy định trên để đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ. Song song với đó là sửa đổi Luật BHXH khi thực hiện đề án cải cách tiền lương.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa) phát biểu - ảnh: Quang Vinh

Liên quan vấn đề trên, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa) cho rằng, tại sao chúng ta lại hạ lương hưu của phụ nữ từ 3% xuống còn 2% từ ngày 1/1/2018. Trong Luật BHXH năm 2006 từng nêu, từ năm 2016 trở đi, nam giới được hưởng là 2%, ưu tiên nữ giới là 3%.

Đến năm 2014, Luật Bình đẳng giới có nêu, cả nam và nữ đều được hưởng là 2%. Chính vì lẽ đó là từ ngày 1/1/2018, phụ nữ nghỉ hưu sẽ giảm xuống còn 2%, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá tác động, đến năm 2016, phụ nữ có số năm đóng bảo hiểm xã hội bình quân là 28,8 năm và nghỉ hưu ở độ tuổi 54,1 tuổi (cận kề với độ tuổi 55). Còn nam giới đóng bảo hiểm xã hội là 32 năm và nghỉ hưu ở độ tuổi 57.

Vì vậy, nếu phụ nữ giảm lương hưu từ 3% xuống còn 2% thì giảm sút 4% tiền lương và sự sụt giảm này là không lớn.

Đến ngày 1/1/2018, nước ta sẽ có khoảng 50.000 phụ nữ đến tuổi nghỉ hưu; trong đó có 21.000 phụ nữ đóng BHXH từ 15 đến dưới 30 năm. Số lượng người chịu tác động lớn nhất từ 5 đến 10% là có 4.000 người.

Nếu chúng ta kéo dài lộ trình cho phụ nữ được hưởng lương hưu theo mức 3% trong vòng 5 năm nữa thì tác động đến Quỹ BHXH không lớn.

Quan điểm của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội là ủng hộ kéo dài thời gian cho phụ nữ được hưởng lương hưu theo mức 3% thêm vài năm nữa để họ đỡ khỏi thiệt thòi hơn so với nam giới. Vì vậy, đề nghị Quốc hội ủng hộ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tính lương hưu cho phụ nữ theo công thức cũ.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top