ClockThứ Ba, 03/11/2015 16:44

Làm việc với thị xã Hương Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao: Tập trung vào 3 lĩnh vực thế mạnh để phát triển

TTH - Sáng 3/11, đoàn công tác của UBND tỉnh, do ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, có buổi làm việc với UBND thị xã Hương Thuỷ để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm, ước đạt năm 2015 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong 10 tháng đầu năm 2015, 13 trong số 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của Hương Thủy đều đạt kế hoạch, chỉ còn 2 chỉ tiêu về thu ngân sách giao địa phương thu và tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là chưa đạt. Dự ước kinh tế cả năm của thị xã tiếp tục tăng trưởng khá. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2016, Hương Thuỷ phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 14%, thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.600 tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 3%...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh: Tập thể lãnh đạo thị xã cần tập trung sức mạnh, cùng trăn trở và có những giải pháp quyết liệt trên 3 lĩnh vực có thế mạnh, gồm công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp để phát triển. Đi vào từng vấn đề cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã khắc phục những vấn đề tồn tại và tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo các hướng như sau: Tập trung phát triển nhiều hoạt động dịch vụ để phục vụ các ngành công nghiệp, khu công nghiệp và tiếp tục lan tỏa được nhiều dịch vụ từ Huế như ăn uống, nghỉ dưỡng. Trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, những việc quan trọng cần tập trung là chủ động phối hợp với các ngành liên quan để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản, đất san lấp và cát sạn khu vực đầu nguồn sông Hương; có những giải pháp quyết liệt hơn để kiểm soát được nguồn xả nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Về nông nghiệp, cần quan tâm đến vùng trọng điểm cây lúa, đưa những giống mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương thiệu sản phẩm để tăng hiệu quả kinh tế. Trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, Hương Thủy cũng cần tập trung cho công tác, thực hiện đúng quy trình, bài bản và đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân cũng như người dân bị ảnh hưởng. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, ông Nguyễn Văn Cao đồng ý tỉ lệ 58,69% trường đạt chuẩn quốc gia mà Hương Thủy hiện có là thấp và đề nghị thị xã Hương Thủy có những giải pháp hiệu quả hơn để sớm nâng cao tỉ lệ này. Liên quan đến nhu cầu đại tu Cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy cũng được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý phương án lập kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.      
Tin, ảnh: Đồng Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn đảng viên trẻ

Xác định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên trẻ tiêu biểu, là hạt nhân nòng cốt cho hoạt động Đoàn, Hội, Đội và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dấu ấn đảng viên trẻ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954-7/5/2024)
Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa

Trong bài “Nhân ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ” đăng trên báo Nhân Dân số 3690 ra ngày 7/5/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ (1/5/1904-1/5/2024)
Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Trần Phú, học trò tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta. Với 27 tuổi đời, hơn 5 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, gần 1 năm làm Tổng Bí thư, đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng
Hiện thực hóa quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được phê duyệt và công bố rộng rãi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là tiền đề, điều kiện hàng đầu để tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Hiện thực hóa quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương
An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Return to top