ClockThứ Tư, 01/06/2016 20:37

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

TTH - Công đoàn cơ quan Báo đã trao quà cho 32 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập với kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Ông Trương Diên Thống, Phó Tổng biên tập trao quà cho các em có thành tích học tập xuất sắc

* Chiều 1/6, Báo Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt và phát thưởng năm học 2015-2016 cho các cháu là con cán bộ công chức, viên chức của báo nhân dịp Quốc tế thiếu nhi.

Tại buổi lễ các cháu được tham gia chương trình văn nghệ và các trò chơi thú vị, vui nhộn cùng các bậc phụ huynh và Đoàn viên trong cơ quan. Dịp này, Công đoàn cơ quan Báo đã trao quà cho 32 cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập với kinh phí hơn 10 triệu đồng.

* Sáng 1/6, Trung tâm Thể thao dưới nước Thừa Thiên Huế (2 Lê Quý Đôn) mở cửa phục vụ bơi miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Ở cả hai cơ sở (2 Lê Quý Đôn và khu An Cựu City), có 1.500 vé được phát ra miễn phí phục vụ từ 6 – 18g30 với 18 suất bơi.

* Siêu thị Big C Huế vừa trao 100 suất quà bao gồm dụng cụ học tập, bánh kẹo, sữa, kem đánh răng, đồ chơi trẻ em, nón bảo hiểm học sinh, mỗi suất trị giá 110.000đ cho 100 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn xã Quảng Công (Quảng Điền). Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện của siêu thị Big C nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

T. Thảo - Hữu Phúc - T. Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top