ClockThứ Tư, 06/08/2014 04:08

Kiểm tra tải trọng 110 xe, phát hiện 75 xe vi phạm

TTH - Trước tình trạng xe chở quá trọng tải cố tình né tránh trạm cân, đậu đỗ sai quy định đang diễn ra khá phổ biến, gây mất trật tự và ách tắc giao thông tuyến QL 1A, tối 4/8, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường trạm cân để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giải quyết xử lý tình trạng trên.

Ngoài lực lượng hùng hậu, đoàn công tác còn bố trí 2 xe cẩu sẵn sàng làm nhiệm vụ hạ tải và “cưỡng chế”, kéo những xe không chấp hành hoặc chống đối ra khỏi hiện trường. Khi lực lượng chức năng ra quân rầm rộ, cánh tài xế cũng thông báo cho nhau để tìm cách đối phó. Tại gần khu vực trạm cân, nhiều xe chở quá trọng tải tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng bằng cách đậu đỗ hàng chục xe thành những đoàn dài dọc tuyến QL 1A và cây xăng chờ thời cơ vượt trạm, gây mất trật tự, ách tắc giao thông. Trong đêm 4/8 và sáng 5/8, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 110 xe, phát hiện 75 xe quá tải. Đa số các xe đều chở quá tải 30-50%, cá biệt có xe chở quá tải đến 300%. Tất cả đều được lập biên bản xử phạt với mức thấp nhất 6 triệu đồng/1 trường hợp và buộc hạ tải ngay tại hiện trường.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các xe chở quá trọng tải, không để xe đậu đỗ sai quy định; những trường hợp lái xe không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông thì sử dụng xe cẩu kéo xe vi phạm về xử lý.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An toàn cho người dân và du khách

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 bắt đầu cũng là lúc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách.

An toàn cho người dân và du khách
Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

TIN MỚI

Return to top