ClockThứ Hai, 11/03/2024 13:50

Liên tục mất xe vì chủ quan, sơ hở

TTH.VN - Thời gian qua, các đơn vị chức năng của Công an TP. Huế liên tiếp bắt giữ nhiều thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp xe mô tô. Vụ việc xảy ra một phần bị hại quá chủ quan, sơ hở đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trộm xe SH mang về phòng trọ cất giấu thì bị bắtTrộm xe máy gia tăng, người dân cần lưu ýNhanh chóng tìm lại xe máy của người dân bị mất trộm 2 anh em trộm 10 xe máy tại Bệnh viện Trung ương Huế

Công an TP. Huế liên tiếp bắt giữ nhiều thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp xe mô tô

Qua công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại 3/24/68 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hương Long (TP. Huế), Công an Phường Hương Long phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập cùng 2 xe mô tô nghi vấn do trộm cắp mà có.

Quá trình làm việc, Công an Phường Hương Long xác định, khoảng 2 giờ sáng 4/3/2024, nhóm thanh thiếu niên gồm: Nguyễn Phi Long (SN 2008), trú tại xã Hương Thọ (TP. Huế); Huỳnh Quang Vinh (SN 2009), trú tại Phường Hương Sơ (TP. Huế); Trương Trần Dương Hữu (SN 2008) và Lê Quang Hiệp (SN 2007) cùng trú tại Phường Hương Long rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Bốn thanh thiếu niên này vào bên trong khu chung cư (KCC) Xuân Phú phát hiện xe Honda Wave không có ai trông giữ, không khóa cổ nên đã lấy trộm. Tiếp đó, các đối tượng đi đến KCC Nera Garden phát hiện xe Honda Wave khác cũng không khóa cổ, để vỉa hè vắng vẻ, nên các đối tượng tiếp tục lấy trộm. Chiếm được tài sản, nhóm này mang về cất giấu tại nhà của Đặng Hoàng Minh Quân (SN 2009), trú tại 3/24/68 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hương Long thì bị công an phát hiện, đưa về đồn làm việc.

Trước đó, Công an phường Xuân Phú (TP. Huế) cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Đăng Nghĩa (SN 2006) và Nguyễn Văn Chấn Hưng (SN 2000 - cùng trú tại phường An Đông, TP. Huế) và Lê Quốc Bảo (SN 2010), trú tại TX. Hương Thủy có hành vi lấy trộm 2 xe mô tô Honda Wave đang để sơ hở tại KCC Vicoland.

Nhằm phòng ngừa đối với loại tội phạm này, Công an TP. Huế lưu ý, bà con Nhân dân không để xe qua đêm tại vỉa hè, nơi vắng vẻ. Khi để xe trên vỉa hè nên khóa cổ xe và để xe nơi có nhiều người qua lại. Trước khi đi ngủ, đưa xe vào nhà, khóa cổng, cửa cẩn thận tránh tạo sơ hở kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

CÔNG QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

TIN MỚI

Return to top