ClockThứ Năm, 12/01/2023 18:07

Tuần tra đêm phát hiện nhóm thiếu niên trộm xe mô tô

TTH.VN - Chiều 12/1, Công an TP. Huế cho biết, qua công tác tuần tra đêm phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an phường Phú Thượng (TP. Huế) phát hiện nhóm 6 thiếu niên trộm 2 xe mô tô.

Vui xuân nhưng… đề phòng trộm cắpDùng xe mô tô trộm làm phương tiện cướp giật tài sảnSiêu trộm đường sông sa lướiBắt giữ đối tượng chuyên trộm xe mô tô có 3 tiền án

Lực lượng công an đấu tranh, làm rõ hành vi trộm của nhóm thiếu niên 

Cụ thể, tại tổ dân phố Lại Thế, tổ công tác của Công an phường Phú Thượng phát hiện nhóm thiếu niên điều khiển và ngồi trên 2 xe mô tô Airblade 75F1 119.36 và Sirius 75F1 186.10 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách, đánh võng.

Tổ công tác đã bí mật bám theo và khống chế, đưa số thiếu niên về trụ sở làm việc. Nhóm thiếu niên gồm: Trần Văn T, Nguyễn Hoàng N, Hà Văn Q, Phạm Văn Quốc Đ, Nguyễn Văn N, Nguyễn Đình Phước H có độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, cùng trú tại KCC Phú Hậu, phường Phú Hậu (TP. Huế).

Nhóm thiếu niên này khai nhận, 2 xe mô tô trên là do trộm cắp mà có. Thủ đoạn của nhóm này là chuẩn bị sẵn 1 chìa khóa và đi tìm những xe mô tô để nơi vắng vẻ, không có người trông giữ và nếu mở được khóa thì lấy trộm.

Hiện Công an phường Phú Thượng đang tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Huế để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an TP. Huế khuyến cáo, dịp cuối năm là thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng, nên người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa. Trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà đóng khóa cửa cần thận, không để xe mô tô nơi vắng, xe phải khóa cổ, khóa bánh xe hoặc gửi nơi có người trông giữ, tránh kẻ xấu lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: PHONG QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

TIN MỚI

Return to top