ClockThứ Ba, 30/05/2023 14:48

Phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em"

TTH.VN - Sáng 30/5, tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em". Đến dự buổi lễ phát động có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương, tổ chức, nhà hảo tâm và các em học sinh trên địa bàn huyện Nam Đông.

Giảm thiểu tổn hại trẻ em vùng dân tộc thiểu sốTình trạng bạo lực mạng ngày càng gia tăngGiáo dục bắt buộc giúp trẻ em được học tập để phát triển toàn diệnĐừng biến mùa hè của trẻ thành học kỳ thứ 3

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó trong học tập

Lễ phát động năm nay với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em; phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa… có cơ hội bình đẳng tiếp xúc với các dịch vụ xã hội để phát triển. 

Hiện nay, điều kiện kinh tế của tỉnh còn chưa cao, đời sống của nhiều người dân trên địa bàn còn gặp khó khăn, một bộ phận dân trí còn thấp... đang gây nhiều trở ngại cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Một số quyền của trẻ em chưa được thực hiện tốt, điều kiện vui chơi giải trí cho trẻ em chưa nhiều; nhất là tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra. Vẫn còn một bộ phận gia đình đang chỉ lo tập trung vào phát triển kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà, anh chị, thiếu sự quan tâm, giám sát, bảo vệ trẻ em, còn chủ quan, xem nhẹ vấn đề quản lý, giám sát, giáo dục trẻ em về kiến thức, kỹ năng bơi, kỹ năng cứu đuối, an toàn trong môi trường nước. Vẫn còn nhiều trẻ em, học sinh còn thiếu các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng về phòng chống xâm hại bạo lực, tình dục, kỹ năng thích ứng trước thời đại công nghệ số...

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, để công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực hơn nữa cần sự quan tâm, chung tay hơn nữa của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhất là cần đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện các kỹ năng để tự bảo vệ chính mình, đặc biệt là kỹ năng về công nghệ số để chọn lọc thông tin có ích trong học tập và cuộc sống, an toàn khi tham gia trên mạng, phấn đấu trở thành những công dân khỏe mạnh về cả trí tuệ, thể lực và tinh thần.
Tại lễ phát động, đại diện Sở LĐTB&XH tiếp nhận từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng trao tượng trưng 40 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH trao tặng 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, Quỹ học bổng tỉnh và các nhà tài trợ: Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em trao tặng 60 suất học bổng, với trị giá mỗi suất 1 triệu đồng giành cho các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập khá, giỏi. UBND huyện Nam Đông tặng 20 suất mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện Nam Đông tặng 10 suất với tổng số tiền 3 triệu đồng và Hội Khuyến học huyện tặng 15 suất với tổng số tiền 7,5 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

TIN MỚI

Return to top