ClockThứ Ba, 15/11/2022 10:27

Xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng và tiến bộ

TTH.VN - Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa & ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được UBND TX. Hương Thủy phát động sáng 15/11 tại phường Thủy Phương, thu hút đông đảo người dân, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tham dự.

Hành động vì bình đẳng giớiTập huấn kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới cho cán bộ quản lýBồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ nữ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Tặng quà động viên các phụ nữ vượt khó tại lễ phát động

Từ nỗ lực, phấn đấu của mình, những năm qua ở TX. Hương Thủy, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia trong hệ thống chính trị tăng lên đáng kể; cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được quan tâm; số lượng nữ cán bộ, công chức được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

Cụ thể, tổng số nữ Thị ủy viên trên địa bàn thị xã là 9 người, tỷ lệ trên 23%, lãnh đạo UBND các cấp 24 người, tỷ lệ gần 26%; nữ đại biểu HĐND các cấp 67 người, tỷ lệ hơn 27%; nữ quản lý, lãnh đạo trường học 60 người, tỷ lệ hơn 71%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn TX. Hương Thủy chiếm 22,5%; nhiều phụ nữ đang đóng vai trò lao động chính trong một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là ở các ngành và lĩnh vực như: dệt may, dịch vụ thương mại, nông nghiệp, giáo dục, y tế…

“Thật ra, câu chuyện bình đẳng giới trên địa bàn vẫn còn nhiều rào cản khi công tác tuyên truyền chưa được chú trọng; còn tồn tại định kiến “trọng nam khinh nữ”; tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn còn chênh lệch (107 bé trai /100 bé gái, theo số liệu 9/2022); trên địa bàn thị xã chỉ có 1 nhà tạm lánh cộng đồng dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình tại P. Thủy Phương nhưng chưa được nhiều phụ nữ biết đến...”, bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy nhìn nhận.

“Để đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, ngoài nỗ lực của các cấp, các ngành, còn cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội; lan tỏa truyền thông; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em…, từ đó cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng và tiến bộ”, bà Ngô Thị Ái Hương kêu gọi.

Dịp này, UBND TX. Hương Thủy đã tặng 5 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng động viên các phụ nữ vượt khó trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top