ClockThứ Ba, 31/08/2021 06:45

Tuổi trẻ xung kích xây dựng đô thị văn minh

TTH - Với nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả, phong trào tình nguyện “Xây dựng đô thị văn minh” do Thành đoàn Huế triển khai những năm qua đã góp phần mang lại diện mạo xanh - sạch – sáng cho đô thị Huế.

Tuổi trẻ xung kích xây dựng nông thôn mớiDấu ấn công trình thanh niênPhát huy vai trò xung kích của tuổi trẻXung kích trên nhiều hoạt động, phong trào

Đoàn viên TP. Huế hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” (ảnh do Thành đoàn cung cấp)

Điểm sáng “Ngày Chủ nhật xanh”

Mỗi dịp cuối tuần, không khó để bắt gặp màu áo xanh tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa hay chăm sóc cây cảnh trên các tuyến đường hay các khu sinh hoạt cộng đồng. Là một trong những lực lượng nòng cốt trong Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, các hoạt động hưởng ứng đề án được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đều đặn.

Nửa đầu năm 2021, tuổi trẻ TP. Huế tiếp tục ra quân thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn thành phố. Các Đoàn phường đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa như: Tổ chức hội thi thiết kế pano, áp phích với chủ đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong trào “60 phút sạch nhà đẹp ngõ”; thực hiện mô hình “trồng hoa trong lốp xe ô tô”; trồng cây xanh, ra quân bóc tách, xóa bỏ quảng cáo rao vặt tại các cột điện và các điểm nóng về dán quảng cáo rao vặt, ra quân tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường, hướng dẫn người dân cài đặt app Hue-S trên điện thoại thông minh,…

Từ Đề án Ngày Chủ nhật xanh, nhiều mô hình hay, hoạt động ý nghĩa được các cơ sở Đoàn tổ chức. Nổi bật, Đoàn phường An Đông tổ chức “Ngày hội Đoàn viên - Hội viên” với chủ đề “Góc nhìn chủ nhật xanh – Khám phá đất nước qua ý tưởng tái chế”; Đoàn phường Phú Hòa (nay là phường Đông Ba) trồng 1.250 cây mắt ngọc, tạo điểm xanh tại công trình sân chơi cho thiếu nhi và tổ chức lắp ráp dụng cụ thể dục thể thao ở công viên Phan Đăng Lưu.

Nguyễn Bích Ngọc, đoàn viên Đoàn phường Đông Ba chia sẻ, tham gia dọn dẹp vệ sinh mỗi dịp cuối tuần dần trở thành hoạt động tự giác của mỗi người dân. Không riêng lực lượng thanh niên, các cô, chú lớn tuổi cũng chung tay tham gia. Nhờ đó đường phố, các khu vực sinh hoạt cộng đồng, điểm xanh văn hóa... được giữ gìn, tạo cảnh quan xanh, sạch.

Gắn với tìm hiểu văn hóa Huế

Theo đại diện Thành đoàn Huế, các hoạt động hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh là một trong những nội dung thuộc phong trào tình nguyện “Xây dựng đô thị văn minh” do đơn vị thực hiện.

Năm 2020, phong trào trên được triển khai với các nội dung cụ thể, phù hợp, góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng nếp sống đô thị văn minh như: Duy trì và xây dựng mới “Tuyến đường thanh niên đẹp”, “27 tuyến phố thanh niên xanh, sạch, đẹp”, triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự trị an” tại 27 phường trên địa bàn thành phố; tổ chức đồng loạt hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố; bóc xoá quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, thành lập và duy trì các câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện nếp sống văn minh tại 100% các phường, thu hút hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia.

Năm 2021, nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục được các cơ sở Đoàn khối Thanh niên đô thị tổ chức, tiêu biểu như: Đoàn phường Phú Cát phối hợp tổ chức lễ khánh thành Điểm xanh - Khu vui chơi thể thao phường, với tổng trị giá 110 triệu đồng; Đoàn phường Phú Hội phối hợp với các cơ sở Đoàn trên địa bàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Tuyến kiệt Bích hoạ xanh - sạch - sáng”; Đoàn phường Phú Hòa tổ chức chương trình Điểm xanh văn hóa vườn hoa Phan Đăng Lưu và ra mắt Tủ sách cộng đồng; Đoàn phường Vỹ Dạ phối hợp với Đội Công tác xã hội thanh niên Huế xây dựng Điểm xanh văn hóa tại khu vực cồn Hến;...

Anh Hồ Quốc Huy, Bí thư Thành đoàn chia sẻ, từ tháng 7 năm nay, Thành đoàn đã tiếp nhận một số đoàn xã, phường sau khi TP. Huế mở rộng địa giới hành chính. Hiện, phong trào tình nguyện “Xây dựng đô thị văn minh” cũng được mở rộng thành “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phù hợp với tình hình mới.

“Thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng các cách làm, mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó, đối với các xã và phường mới sáp nhập sẽ tập trung khai thác giá trị văn hóa đình làng, tổ chức nhiều hoạt động tu bổ, dọn dẹp vệ sinh gắn với tìm hiểu văn hóa Huế, tìm lại những giá trị xưa cũ để giáo dục thế hệ trẻ”, anh Huy cho biết thêm.

Minh Trang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ noi theo gương Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuổi trẻ Thừa Thiên Huế triển khai với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo; nhất là việc cụ thể hóa hoạt động học tập và làm theo lời Bác vào trong các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa.

Tuổi trẻ noi theo gương Bác
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top