ClockThứ Tư, 10/02/2021 21:39

Về việc phân luồng giao thông chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

TTH.VN - Để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông vào chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm phục vụ nhân dân đón Giao Thừa, đi dâng hương, lễ chùa, tảo mộ đầu năm khu vực Nghĩa trang Nhân dân Thành phố, Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố.

Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân SửuHuỷ du lịch, nhiều gia đình ở nhà để đảm bảo an toàn

Phương tiện lưu thông trên cầu Dã Viên. Ảnh: NQ

Trên cơ sở đề xuất của Công an Thành phố tại công văn số 367/CATP-TH ngày 04/02/2021;  UBND  thành phố  Huế  thông báo phân  luồng giao thông chiều và đêm 30 tháng Chạp, ngày mồng 01 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 như sau:

1.  Phân luồng đối với phương tiện xe ô tô tải, xe ô tô khách có nhu cầu  trả  hàng,  đón  trả  khách  trong  thành  phố  Huế  (từ  ngày  04  đến 11/02/2021 nhằm ngày 23 đến 30/12  Âm lịch): Các  ô tô nêu trên có nhu cầu lưu thông qua địa bàn thành phố Huế đi theo các tuyến đường:

- Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hùng Vương - An Dương Vương và ngược lại.

- Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy) - Thủy Dương – Thuận An - Tỉnh lộ 10 -  Phạm Văn Đồng -  Cầu Chợ Dinh -  Nguyễn Gia Thiều -  Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Văn Linh - Lý Thái Tổ và ngược lại

2. Phân luồng giao thông chiều và đêm Giao thừa:

- Từ 17h00 ngày 11/02/2021 (30/12 Âm lịch) đến 01h00 ngày 12/02/2021 (Mồng 1 Tết Nguyên đán): Cấm ôtô tải trên  2,5 tấn và xe khách trên 30 chỗ lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Dã Viên đến cầu Phú Xuân).

- Từ 21h00 ngày 11/02/2021 (30/12 Âm lịch) đến 01h00 ngày 12/02/2021 (Mồng 1 Tết Nguyên đán): Cấm ôtô vào  đường 23 tháng 8 và cấm ô tô khách trên  15  chỗ  ngồi  đi  vào  đường  Lê  Duẩn  (đoạn  từ  cầu  Dã  Viên  đến  cầu  Phú Xuân).

-  Đường  cửa  Ngăn,  cửa  Quảng  Đức,  cửa  Thượng  Tứ:  Từ  23h50  ngày 11/02/2021 (30/12 Âm lịch)    đến 01h00 ngày  12/02/2021  (Mồng 1 Tết Nguyên đán) phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ trong Kinh thành ra.

-  Đường  cửa Nhà Đồ: Từ 23h50 ngày  11/02/2021 (30/12 Âm lịch) đến 01h00 ngày 2/02/2021  (Mồng 1 Tết Nguyên đán)  phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ ngoài Kinh thành vào.

-  Các loại xe ô tô nêu trên có nhu cầu lưu thông qua  địa bàn thành phố Huế đi các tuyến tại mục 1 của Thông báo này.

3. Phân luồng giao thông ngày mồng 01 Tết Nguyên Đán Tân Sửu:

-  Từ  06h00  đến  12h00  ngày  mồng  1  Tết  Nguyên  đán  Tân  Sửu  (ngày 12/02/2021): 

+  Cấm các phương tiện ô tô trên 15 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông trên  đường Tam Thai, đường  Thiên Thai  (đoạn từ đường  giao lộ  Võ Văn  Kiệt - Tam Thai - Thiên Thai đến Chín Hầm).

+ Lưu thông 1 chiều đối với phương tiện ô tô trên đường Tam Thai (đoạn từ Đàn Nam Giao đến cầu Nam Sông Hương) theo hướng từ đường Ngự Bình đến đường Võ Văn Kiệt; cấm lưu thông theo hướng ngược lại.

- Người dân có nhu cầu đi tảo mộ đầu năm thì đi theo tuyến sau:

+  Chiều lên:  Giao  lộ  Võ  Văn  Kiệt  -  Thiên  Thai  -  Thiên  Thai - Chín Hầm.

+ Chiều về: Chín Hầm - Tam Thai - Giao lộ Võ Văn Kiệt - Tam Thai

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du xuân ở bảo tàng

Ngoài các điểm du xuân vui nhộn, trang trí đẹp mắt, những năm gần đây một trong những điểm đến vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người tìm tới đó chính là bảo tàng. Bảo tàng vì thế cũng mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng.

Du xuân ở bảo tàng
Công việc thầm lặng trong thời khắc giao thừa

Pháo hoa trong đêm giao thừa là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Để có được những màn pháo hoa đẹp mắt là sự nỗ lực, cố gắng thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Công việc thầm lặng trong thời khắc giao thừa
Áo xanh “phủ sóng” tình nguyện dịp Tết

Vận động các nguồn lực xã hội tổ chức những chương trình, hoạt động ý nghĩa giúp đỡ thanh thiếu nhi và bà con nhân dân vùng khó khăn là mục tiêu của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Áo xanh “phủ sóng” tình nguyện dịp Tết
Return to top