ClockThứ Bảy, 01/04/2017 10:25

Chuyện khó tin: Thị trấn không Facebook, smartphone, không Wifi tại Mỹ

Việc không sử dụng Facebook, không có smartphone và không Wifi tưởng chừng không thể tin nổi nhưng lại có thật tại thị trấn Green Bank của Mỹ.

Facebook là "quốc gia" đông dân thứ ba của thế giớiHơn 1/2 người dùng trực tuyến tiếp cận tin tức từ mạng xã hộiCác mạng xã hội khởi động chiến dịch chống chủ nghĩa cực đoan

Theo Yahoo News, thị trấn chỉ có 143 người dân sinh sống này đã chấp nhận cô lập mình khỏi thế giới hiện đại và người dân tại đây rất tự hào khi thị trấn của mình được mệnh danh là “Yên tĩnh nhất”.

Điện thoại bàn tưởng như đã "tuyệt chủng" tại rất nhiều gia đình ở Mỹ vẫn "sống tốt" tại thị trấn Green Bank. Ảnh: VOA

Lý do của việc phải từ bỏ các công nghệ hiện đại của người dân ở đây xuất phát từ việc họ sinh sống gần Kính thiên văn Robert C Byrd Green Bank- một thiết bị cực kỳ nhạy cảm với các tín hiệu radio - được sử dụng để ghi lại các tín hiệu xuất phát từ ngoài vũ trụ.

Theo các chuyên gia, kính thiên văn này “có thể bắt được tín hiệu phát đi ở công suất một phần tỷ tỷ watt”. Chính vì thế, mọi thiết bị sử dụng sóng radio như smartphone hay hệ thống wifi bị cấm sử dụng hoàn toàn tại khu vực xung quanh chiếc kính thiên văn này.

Người dân tại đây cho biết, họ không hề khó chịu với việc phải từ bỏ những công nghệ hiện đại mà thế giới đang tận hưởng. Hiện, người dân ở đây vẫn liên lạc bằng điện thoại bàn và giới chức địa phương sẵn sàng tịch thu bất kỳ thiết bị có thể phát tín hiệu radio nào “đi lạc” vào thị trấn./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top