ClockThứ Bảy, 23/05/2015 16:26

Chuyển lúa sang trồng cây chịu hạn

TTH - Nắng hạn được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong quá trình sản xuất lúa vụ hè thu. Hàng ngàn ha lúa sẽ được chuyển đổi sang trồng các loại cây khác nhằm ứng phó hạn hán nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nông dân Hương Vân (TX Hương Trà) thu hoạch lạc

“Nhận diện” những vùng khô hạn

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mùa hè năm nay nắng hạn sẽ kéo dài, phức tạp hơn mọi năm. Các đợt mưa lũ cuối năm trước và đợt lũ cuối tháng 3 vừa qua, các chủ hồ chứa tranh thủ tích nước đạt cao trình thiết kế; tuy nhiên, nắng nóng kéo dài thời gian gần đây khiến mực nước tại các hồ chứa lớn, nhỏ giảm, khả năng đáp ứng nhu cầu tưới cho vụ hè thu; đặc biệt với những vùng không chủ động nguồn nước tưới sẽ gặp khó khăn.

Trước tình hình nắng hạn như dự báo, việc chuyển đổi các loại cây trồng đảm bảo chịu hạn tốt, thích ứng với thời tiết trong vụ hè thu là rất cần thiết đối với các địa phương và ngành nông nghiệp. Có thể “nhận diện” một số vùng thường xảy ra hạn hán, không chủ động nguồn nước tưới cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là: Khu 3 (Phú Lộc), Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi (Quảng Điền), Hải Dương, Hương Phong (TX Hương Trà), Hương Hòa, Hương Sơn, Hương Giang (Nam Đông), Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Hà, Vinh Thái (Phú Vang) và một số địa phương của huyện Phong Điền... Trong thực tế mấy vụ hè thu vừa qua, nhiều diện tích ở các địa phương từng bị bỏ hoang, hoặc phải chuyển đổi sang trồng một số loại cây khác. Chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp đang tập trung vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quyết tâm không bỏ ruộng hoang. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), vụ hè thu năm nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.000 ha đất trồng lúa phải chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác vì không chủ động nguồn nước tưới.

Người dân Quảng Công thu hoạch khoai lang đỏ

Vẫn hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công (Quảng Điền) Võ Đông Thi cho biết, trên địa bàn xã có khoảng 50 ha không chủ động nguồn nước tưới, chỉ sản xuất lúa vụ đông xuân, còn vụ hè thu thường bỏ hoang. Vụ hè thu này, xã Quảng Công vận động người dân chuyển đổi sang trồng khoai lang đỏ, ớt, dưa hấu... Đây là các loại cây không chỉ phù hợp với các vùng đất khô hạn, mà sản phẩm còn có giá trị kinh tế.

Theo ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở NNPTNT, không nên sản xuất lúa hè thu ở những vùng khô hạn bằng mọi giá. Tổng diện tích gieo cấy lúa hè thu sẽ giảm khoảng 3.000 ha so với vụ đông xuân, đó là diện tích không chủ động nguồn nước tưới. Sở NNPTNT khuyến cáo các địa phương nên chuyển đổi các diện tích khô hạn sang trồng các loại “cây trồng cạn” có hiệu quả cao hơn. Ngành nông nghiệp, phối hợp với các địa phương tiếp tục nghiên cứu, sản xuất thí điểm, khảo nghiệm một số mô hình cây trồng làm cơ sở để chuyển đổi, đưa vào sản xuất đại trà trong các vụ sau...
Dưa hấu, dưa lê cũng là đối tượng phù hợp được người dân xã Quảng Công và một số địa phương có vùng cát ven biển lựa chọn đưa vào trồng trong vụ hè thu năm nay. Trên địa bàn xã Hải Dương có khoảng 30 ha không chủ động nguồn nước, phải chuyển sang trồng dưa hấu, dưa lê. Hộ anh Nguyễn Văn Cảnh ở xã Hải Dương, trồng 7 sào lúa, riêng vụ hè thu chỉ trồng 5 sào, còn lại trồng dưa hấu. Anh Cảnh cho biết, dưa hấu chịu hạn rất tốt, thích hợp với những vùng đất khô hạn. Mỗi sào dưa hấu, tính thời điểm giá thấp cũng cho thu nhập trên dưới 3 triệu đồng, gấp 2 lần trồng lúa, lúc giá cao cho thu nhập trên 5 triệu đồng.

Một số địa phương, như Phong Hiền, Phong Hòa (Phong Điền), hay Vinh Xuân, Vinh Hà (Phú Vang)..., người dân chuyển đổi các diện tích lúa khô hạn sang trồng ớt trong vụ hè thu 2015. Riêng tại huyện Phong Điền, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng NNPTNT huyện cho biết, diện tích gieo cấy lúa hè thu trên địa bàn huyện giảm khoảng 200 ha so với vụ đông xuân. Diện tích khô hạn được người dân chuyển sang trồng ớt, đậu lạc... Giá ớt hiện nay dù thấp, nhưng nhờ năng suất cao nên cũng có lãi. Bình quân mỗi ha ớt có thể cho thu nhập từ 100 triệu đến 120 triệu đồng, cao gấp 2,5-3 lần so với lúa. Đối với cây lạc dù thu nhập không cao nhưng cũng gấp rưỡi, gấp đôi so với lúa...

Cùng với việc chuyển đổi sang trồng cây khác, thời gian qua, một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trồng khảo nghiệm thành công nhiều giống lúa mới, chống chịu rất tốt trong điều kiện hạn mặn, đổ ngã. Tại xã Hương Phong (TX Hương Trà) sản xuất thành công giống lúa chịu mặn và sẽ nhân rộng trong vụ hè thu năm nay. Hay một số giống lúa SV181, Thiên ưu 8, RG3.3, TBR117, ML48... dự kiến đưa vào gieo trồng trên một số chân đất, trong đó có các vùng đất thường khô hạn với diện tích khoảng 100ha. Các giống lúa này không chỉ đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao, mà còn chống chịu rất tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt...

Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

TIN MỚI

Return to top