Thế giới

Cơ chế COVAX thừa nhận bị thiếu 1/3 số lượng vắc xin COVID-19

ClockThứ Năm, 09/09/2021 10:45
Ngày 8-9, lãnh đạo chương trình COVAX - cơ chế phân phối vắc xin COVID-19 công bằng toàn cầu - cho biết lượng vắc xin mà cơ chế này có thể cung cấp đến cuối năm nay bị giảm 30% so với kế hoạch ban đầu.

Đến cuối năm, các nước giàu có thể dư 1,2 tỷ liều vaccine COVID-19Nỗ lực phân phối vắc xin COVID-19 trên toàn cầu ra sao?COVAX đặt mục tiêu triển khai vaccine Covid-19 tại hơn 100 nước trong vài tuần tới

Cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương của Việt Nam ghi chép số vắc xin đã nhận - Ảnh: WHO Việt Nam

Mục tiêu ban đầu của COVAX là 2 tỉ liều, nhưng phải đến quý 1-2022 thì COVAX mới đạt được mục tiêu này. 

Trong tuyên bố ngày 8-9, COVAX cho biết quyết định hạ mục tiêu cung ứng vắc xin trong năm xuống còn 1,425 tỉ liều dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có nguyên nhân Ấn Độ hạn chế xuất khẩu vắc xin. 

Viện Serum Ấn Độ - đơn vị sản xuất vắc xin của Hãng AstraZeneca, là đơn vị cung ứng vắc xin chủ lực cho COVAX. Tuy nhiên, Ấn Độ đã buộc phải hạn chế xuất khẩu vắc xin để ứng phó với làn sóng dịch bệnh trong nước.

Ngoài ra, việc sản xuất vắc xin của Hãng Johnson & Johnson gặp vấn đề và sự chậm trễ nộp đơn xin cấp phép vắc xin của Công ty Novavax (Mỹ) và Clover Biopharmaceuticals (Trung Quốc) cũng ảnh hưởng đến nguồn cung vắc xin cho COVAX.

Tuyên bố của COVAX thừa nhận: "Hiện khả năng của COVAX bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng do các lệnh cấm xuất khẩu, ưu tiên các thỏa thuận song phương của các nhà sản xuất và quốc gia, những thách thức liên tục phát sinh trong việc mở rộng sản xuất của một số nhà sản xuất chính và sự chậm trễ trong việc nộp đơn xin phê duyệt theo quy định".

Seth Berkley, giám đốc điều hành của GAVI - Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng, nói với truyền thông: "Tình thế này dĩ nhiên là xấu với toàn thế giới trong lúc chúng ta chứng kiến nhiều hậu quả thảm khốc khi virus không được kiểm soát".

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các quốc gia có thu nhập thấp đã sẵn sàng thực hiện các chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 một cách hiệu quả. Đã đến lúc các nhà sản xuất và các nước giàu thực hiện cam kết cung cấp vắc xin để giảm bớt bất bình đẳng về y tế toàn cầu. 

Đây là lúc “thể hiện sự lãnh đạo thực sự, không phải những lời hứa suông”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - giám đốc WHO - tuyên bố.

Cơ chế COVAX do WHO, GAVI và Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) đồng chỉ đạo.

Theo COVAX, mới chỉ có 20% số người dân ở các nước thu nhập thấp và trung bình được tiêm mũi đầu trong khi tỉ lệ này ở các nước giàu là 80%. COVAX kêu gọi các nước giàu hãy chia sẻ nhiều vắc xin hơn.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ

Tại buổi gặp các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành sớm cơ chế, chính sách cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh để động viên, khuyến khích cho những công hiến, tài năng của các nghệ sĩ.

Cần có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ văn nghệ sĩ
HƯỚNG DÒNG VỐN VÀO LĨNH VỰC ƯU TIÊN:
Nhiều cơ chế, chính sách cho vay được mở rộng

Vấn đề này đã được ông Phạm Bá Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chia sẻ cùng Thừa Thiên Huế Cuối tuần khi trao đổi về hoạt động tín dụng năm 2024, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế đang tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều cơ chế, chính sách cho vay được mở rộng
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top