ClockThứ Bảy, 06/02/2021 19:55

Công an tỉnh thăm, chúc tết các tổ chức tôn giáo

TTH.VN - Ngày 6/2, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc tết các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu xông đất, chúc Tết Công an tỉnhChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc tết lực lượng công anPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm, chúc tết các đơn vị trực chiến đêm giao thừaChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao thăm, chúc Tết gia đình chính sách Quảng ĐiềnCông an tỉnh thăm, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 5 từ trái qua) tặng hoa chúc Tết Tòa Tổng Giám mục Huế 

Tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng đến Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị hòa thượng, tăng, ni, các vị chức sắc, phật tử một năm mới an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm sức của các vị hòa thượng, chức sắc tôn giáo và đông đảo tín đồ phật tử thời gian qua trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến thăm Tòa Tổng Giám mục Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn gửi đến Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân năm mới an lành, hạnh phúc. 

Trong bầu không khí ấm áp, Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh bày tỏ sự cảm ơn và vui mừng trước những thành tích của lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực công tác.

Đồng thời, khẳng định, tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng với các tôn giáo khác, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh chăm lo phát triển đời sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước với tinh thần “Kính Chúa - yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc".

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top