Người dân tại thủ đô Manila, Philippines đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Cụ thể, bình quân các ước tính do Bloomberg tổng hợp cho thấy, dự báo về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines đã thu hẹp từ mức tăng 6,1% hồi đầu năm nay, xuống còn mức giảm 8,9%, tương đương với mức sụt giảm 15 điểm phần trăm.
Trong một động thái liên quan hồi tuần trước, Ngân hàng Trung ương Philippines đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách, nhằm giúp đẩy nhanh sự phục hồi không theo kỳ vọng của nền kinh tế; trong bối cảnh tiêu dùng và chi tiêu tài khóa yếu kém và khi quốc gia này phải vật lộn với tác động của những trận bão liên tiếp.
Trong khi đó, Thái Lan là nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn thứ 2 bởi đại dịch COVID-19, với mức giảm 10,1 điểm phần trăm; tiếp theo là Malaysia, khi ghi nhận mức giảm 9,8 điểm phần trăm.
Đối với Thái Lan, trong khi quốc gia này đã kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch đã bị tàn phá bởi các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế, giữa lúc nhu cầu toàn cầu yếu và đồng baht mạnh lên đã tác động đến hoạt động xuất khẩu. Nền kinh tế của Thái Lan được dự báo sẽ thu hẹp 7,1% trong năm nay.
Bên cạnh đó, Việt Nam được dự báo sẽ chịu tác động ít nhất từ đại dịch COVID-19 trong khu vực Đông Nam Á, với dự báo tăng trưởng cho năm 2020 được điều chỉnh giữ mức 2,8%, giảm 3,9 điểm phần trăm so với thời điểm đầu năm nay. Đáng chú ý, con số này cao hơn mức dự báo 2% đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Thanh Ngân (Lược dịch từ Bloomberg & The Edge Markets)