Truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang thị xã Hương Thủy
Mở rộng địa bàn tìm kiếm
Nhận được nguồn tin từ người dân về hài cốt liệt sĩ an táng tại thôn 1, xã Điền Hòa, khu vực giáp xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã tiến hành xác minh và phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ 192 - Bộ CHQS tỉnh (gọi tắt là Đội 192) tổ chức khai quật, phát hiện hài cốt và nhiều vật dụng quen thuộc của bộ đội như tăng võng...
Sau khi được cất bốc, lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm với sự có mặt của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Phong Điền cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện.
Người dân địa phương cho biết, đây là liệt sĩ hy sinh khoảng năm 1957 và được người dân chôn cất.
Qua phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin của lực lượng vũ trang huyện Phong Điền, hiện nay, trên địa bàn huyện còn hơn 600 mộ liệt sĩ chưa được quy tập. “Bằng nhiều biện pháp, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền người dân cung cấp thông tin và tập trung hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, bàn giao, xác định số lượng liệt sĩ cần tìm kiếm và xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ để phục vụ việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập”, Thượng tá Trần Đình Thăng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết.
Cuối tháng 11 vừa qua, Đội 192 cũng tiến hành tìm kiếm và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại 2 phường Thủy Châu, Thủy Phương về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TX. Hương Thủy. Hai mộ liệt sĩ này đều có đầy đủ tên tuổi, quê quán và ngày hy sinh.
Sau hơn 44 năm giải phóng quê hương, các cấp, ngành, Nhân dân TX. Hương Thủy phối hợp với Đội 192 tìm kiếm, phát hiện và cất bốc được 1.379 mộ liệt sĩ. Hiện, Đội 192 và Ban CHQS TX. Hương Thủy đang tích cực mở rộng địa bàn tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh theo một số thông tin của các cựu chiến binh và người dân cung cấp.
Trước đó, Ban CHQS TX. Hương Trà cũng đã phối hợp với Đội 192 tiến hành quy tập mộ liệt sĩ tại xã Bình Điền theo thông tin từ người dân. Trong quá trình quy tập, đơn vị đã tìm thêm được một mộ liệt sĩ khác.
Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập
Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đội 192 đã tiến hành tìm kiếm và quy tập được 15 mộ liệt sĩ (ở trong và ngoài nước). Việc tìm kiếm và quy tập đang được đẩy nhanh tiến độ.
Việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ngày càng khó khăn vì thông tin ít, địa hình thay đổi. Nhiều phần mộ tìm kiếm mất nhiều năm, có khi đào tung cả quả đồi mới tìm thấy. Nhân chứng biết thông tin về các phần mộ liệt sĩ cũng ngày càng ít và lớn tuổi nên độ chính xác về thông tin càng giảm. Do đó, việc đẩy nhanh, đẩy mạnh và sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân là rất cần thiết. Nhất là việc cung cấp và tiếp nhận thông tin, xác minh thông tin để việc tìm kiếm và quy tập đạt hiệu quả cao hơn.
Việc cập nhật, liên thông dữ liệu của các bộ, ngành về liệt sĩ đang dần hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin liệt sĩ cũng được đẩy mạnh và quan tâm đúng mức. Đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách đi sâu tuyên truyền ở các thôn, bản, xã, phường…, nhất là việc tiếp xúc trực tiếp với những nhân chứng đã cung cấp thông tin để tiến hành phân loại, khoanh vùng, xác định đúng vị trí trước khi tổ chức đào tìm, cất bốc được chú trọng hơn. Nhờ đó, nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là các cựu chiến binh, thanh niên xung phong…đã chủ động nắm và cung cấp thông tin về liệt sĩ. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được thực hiện tích cực, có kết quả.
Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Theo kế hoạch, đến năm 2020, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) và sẽ tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ngay cả trong mùa mưa nếu có thông tin chính xác về các phần mộ.
Bài, ảnh: Thanh Thảo