ClockThứ Bảy, 26/03/2022 10:17

Định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

TTH - Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những mục tiêu trọng tâm được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh.

Hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niênHành trang từ quân ngũ“Liều”... khởi nghiệpHội thảo về định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Đào tạo nghề cho thanh niên cần gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp mới có thể mang lại hiệu quả cao

Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh tổ chức đào tạo nghề may công nghiệp cho hơn 50 học viên. Chương trình đào tạo có sự phối hợp của Công ty CP Dệt may Huế và Công ty CP Đầu tư và XNK Thừa Thiên Huế, nhằm giúp các học viên tiếp cận được với quy trình, vật liệu sản xuất thực tế tại doanh nghiệp.

Em Lê Hoàng Vy (TP. Huế), học viên của khóa học may công nghiệp chia sẻ, khóa học giúp em có cơ hội tiếp cận và học tập các kỹ năng cơ bản của nghề may. Từ đó, em đã quyết định tiếp tục học thêm các lớp nâng cao để gắn bó lâu dài với nghề này.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh, để thanh niên có cơ hội tìm kiếm được việc làm, quan trọng nhất vẫn là đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Trong đó, cần phối hợp với doanh nghiệp đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động; tổ chức trang bị các kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng viết hồ sơ cho học viên; tổ chức thực tập nghề nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp cho học viên tự tin ứng tuyển vào doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo.

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Trung tâm đã chủ động chuyển đổi hình thức tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ năng tìm việc cho thanh niên từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Trung tâm đã phối hợp với Công ty CP TopCV Việt Nam tổ chức phát sóng trực tiếp trên trang fanpage của Trung tâm 2 chuyên đề, với các nội dung: “Kỹ năng viết CV" và "Kỹ năng phỏng vấn”, thu hút hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên theo dõi.

Tại TP. Huế, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, thời gian qua, Thành đoàn đã thực hiện tốt vai trò cầu nối tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm giúp thế hệ trẻ có thêm kiến thức để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân và xu thế xã hội. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng triển khai, tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên có hiệu quả.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, bối cảnh dịch COVID - 19 gây nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến thị trường việc làm có phần thu hẹp. Tuy nhiên, với sự thích ứng và sự chuẩn bị về giải pháp, nguồn lực, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành lập thân, lập nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên địa phương, đơn vị. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 23.120 đoàn viên thanh niên, trong đó giới thiệu việc làm hơn 11.000 thanh niên và 6.100 trường hợp đã tìm được công việc phù hợp.

Đại diện Tỉnh đoàn cho biết, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ nỗ lực triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp, “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm” tại các địa bàn. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Triển khai chương trình “Tiếp sức người lao động” hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các khu công nghiệp.

Nhu cầu định hướng và tìm kiếm việc làm của thanh niên trong bối cảnh hiện nay là vô cùng lớn. Tuy nhiên, vai trò của Đoàn Thanh niên mới dừng lại ở “cầu nối” thông qua các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Điều cần thiết là sự chung tay vào cuộc của các cấp ngành và địa phương để có những chương trình, chính sách đồng bộ, hỗ trợ thanh niên được đào tạo nghề bài bản và sớm tìm được công việc phù hợp.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
“Lửa” từ những trái tim yêu thương

Trong trái tim của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Phú Gia (Phú Vang) luôn cháy ngọn lửa nhiệt huyết và yêu thương, mang ấm áp đến với những phận đời kém may, xây dựng niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn.

“Lửa” từ những trái tim yêu thương

TIN MỚI

Return to top