ClockThứ Ba, 13/06/2017 05:46
VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Do chế tài không đủ mạnh

TTH - Tình trạng đảng viên trên địa bàn tỉnh vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhất là sinh con thứ 3 ngày càng có chiều hướng tăng cao.

Cộng tác viên dân số phường Vỹ Dạ (TP. Huế) tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Dù đã có hai con gái, nhưng vì quan niệm “phải có người nối dõi tông đường”, nên vợ chồng ông Phạm Hữu H. ở Phú Lộc đã đi đến quyết định sinh con thứ 3. Biết sinh thêm con sẽ vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, nhưng ông H. vẫn quyết... “liều” và kết quả ông đã bị chi bộ Đảng nơi ông công tác xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Tương tự, mới đây ông Trần H. ở Phong Điền cũng bị chi bộ Đảng nơi ông công tác thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách vì sinh con thứ 3.

Căn cứ Điều 26 của Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nếu sinh con thứ 4 bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); sinh con thứ 5 sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng

Thực tế cho thấy, do mức xử lý kỷ luật không cao nên tình trạng đảng viên cố tình sinh con thứ 3 tăng. Quý I/2017, qua kiểm tra, giám sát, UBKT Thị ủy Hương Thủy phát hiện 10 trường hợp đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng đến mức phải thi hành kỷ luật và cả 10 trường hợp đó đều vi phạm về chính sách DS-KHHGĐ. Trong tháng 4/2017, UBKT của địa phương này phát hiện thêm 2 trường hợp đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Còn tại Phong Điền, tháng 5/2017, qua kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy đã phát hiện 1 trường hợp đảng viên đang công tác tại Trường THPT Phong Điền vi phạm chính sách DS-KHHGĐ. Theo Quy định số 181 – QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảng viên này cũng chỉ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Lộc thông tin, tháng 4/2017, tại Trường tiểu học An Lương Đông, chi bộ trường này cũng đã thi hành kỷ luật khiển trách 1 trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.

Theo bà Phan Thị Huế, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ là sức răn đe của pháp luật chưa cao. Trước đây, nếu như đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ (sinh con thứ 3) sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Nếu đảng viên đó có chức vụ sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cách chức. Tuy nhiên, hiện nay, nếu đảng viên sinh con thứ 3 cũng chỉ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nên tình trạng đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ ngày càng tăng.

Thống kê của UBKT Tỉnh ủy cho thấy, năm 2014, số đảng viên trong toàn tỉnh vi phạm chính sách DS-KHHGĐ buộc phải thi hành kỷ luật là 44 trường hợp, năm 2015 tăng lên 78 trường hợp. Đáng chú ý, năm 2016, số đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ tăng cao, với 108 trường hợp và từ đầu năm 2017 đến nay là 51 trường hợp. 

Để ngăn chặn tình trạng đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, ngoài xử lý nghiêm theo quy định, cần có những chế tài ràng buộc khác liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của từng cá nhân. Quá trình xử lý đảng viên vi phạm cũng cần xem xét theo nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, nhất là tính nêu gương.

  Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách, thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Nam Đông đã mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Return to top