ClockThứ Ba, 10/07/2018 12:45

Tiếp “lửa” cho người khiếm thị

TTH - Từ những nguồn vốn vay, người khiếm thị đã được tiếp thêm “lửa”, thắp sáng hy vọng để phát triển kinh tế gia đình.

Người khiếm thị đá bóngKhó xóa mù cho người khiếm thịHỗ trợ người khiếm thị làm kinh tế

Nguồn vốn vay giúp nhiều hộ gia đình hội viên Hội Người mù tỉnh phát triển kinh tế gia đình

Nhiều hội viên Hội Người mù cơ sở bày tỏ, họ vẫn có sức khỏe, khả năng lao động và mong muốn có việc làm, thu nhập để cải thiện đời sống, giúp đỡ gia đình và hòa nhập cộng đồng xã hội. Các nguồn vốn vay đã trở thành công cụ giúp họ thực hiện những ước mơ giản dị này.

Anh Nguyễn Ngọc Duy là người khiếm thị ở thôn Tả Hữu Tư, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, với nguồn vốn vay 10 triệu đồng cách đây 8 năm, sau đó vay thêm 30 triệu đồng đã mở rộng quy mô kinh tế gia đình. Hiện, anh đang trồng 1 ha rau màu (sắn, bắp, chuối, bưởi da xanh), nuôi 5 heo nái, 19 heo con, một đàn gà hơn 50 con và trồng lúa. “Kinh tế gia đình tôi ngày càng khấm khá, vợ chồng quyết chí làm ăn, con cái cũng được nuôi dạy với điều kiện tốt hơn khiến tôi rất mừng”, anh Duy chia sẻ.

Vợ chồng ông Ngô Văn Liêu và bà Nguyễn Thị Chiu là gia đình mẫu mực ở thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Ông Liêu khuyết tật tay, bà Chiu bị khiếm thị, cuộc sống thuở mới nên vợ nên chồng bị cái nghèo đói đeo bám, vô cùng gian khó. Đến năm 2004, vợ chồng ông Chiu vay vốn từ Hội Người mù tỉnh 4 triệu đồng để làm ăn nhỏ. Sau đó, vay thêm 3 đợt được 45 triệu đồng, ông bà mở rộng quy mô, nuôi thêm lợn, vịt, gà, làm ruộng, trồng hoa màu. Kinh tế đi lên, cuộc sống gia đình thêm phần hạnh phúc khi ông bà nuôi ba người con đều vào đại học và thành tài sau khi ra trường.

Từ tháng 11/1994, Hội Người mù tỉnh được Trung ương Hội phân bổ nguồn vốn 50 triệu đồng. Tỉnh hội đã lập dự án chăn nuôi, buôn bán nhỏ cho 59 người vay. Từ năm 1994 đến nay, sau 25 năm triển khai cho vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, hội đã đạt được một số kết quả nhất định, tổng doanh số cho vayhơn 25,5 tỷ đồng, với 386 dự án cho 5.561 lượt hội viên vay, tỷ lệ người nghèo từ 78,95% trong toàn hội (năm 1994) đến nay giảm xuống còn 29,7%.

Để các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, Tỉnh hội đã trang bị kiến thức chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng các buổi hội thảo khuyến nông cho hội viên. Đồng thời, khảo sát nắm bắt nhu cầu đời sống hội viên, kiểm tra, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ áp dụng nhiều mô hình, biện pháp cụ thể, chặt chẽ nên nhiều lượt người mù được vay vốn sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao. Nhiều hội viên đã xóa được đói, thoát được nghèo; một số hội viên có trang trại nuôi gia súc hay tổ chức các tổ hợp sản xuất.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, cho biết: “Từ các nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình hội viên đã đầu tư phát triển, tăng năng suất lao động, phát triển thêm ngành nghề mới, kinh tế gia đình ngày càng phát triển, thoát đói nghèo. Điểm nổi bật là không có trường hợp nợ quá hạn, không để tồn đọng vốn”.

Bài, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chùa trên núi

Ngôi chùa nằm cheo leo trên một ngọn núi. Đường lên chùa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu bám theo sườn núi nên chẳng mấy người lên chùa, thành ra chùa vắng vẻ quanh năm. Nếu như không có người dẫn lối hoặc nhắc tới thì hẳn chẳng ai biết trên núi này còn có một ngôi chùa. Vào những buổi sương mù, ngọn núi chìm trong một vùng mịt mờ trắng đục. Nhìn từ xa, ngọn núi mờ ảo, chỉ khi nắng lên, sương tan, đỉnh núi mới hiện rõ và xung quanh vẫn còn phủ vài đám mây trắng, khiến cảnh vật đẹp một cách lạ kỳ. Vậy nhưng, ngôi chùa vẫn khuất trong dáng núi, nằm khiêm nhường dưới những tán cây cổ thụ um tùm, chỉ tiếng chuông chùa là vang vọng lan xa, rồi tan dần vào gió, vào mây, vào nắng, vào tháng năm.

Chùa trên núi
Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu

Bảo hộ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) là công cụ pháp lý đắc lực nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm. Khi càng có nhiều sản phẩm được bảo hộ thì danh tiếng, uy tín của sản phẩm vùng, địa phương trong tỉnh càng giá trị hơn. Đặc biệt, sản phẩm địa phương khi được bảo hộ quyền SHTT sẽ thuận lợi hơn khi vào các thị trường lớn.

Tăng giá trị kinh tế khi sản phẩm được xác lập quyền sở hữu
Về miền an tĩnh

Sáng sớm đầu hè, dạo xe qua cung đường gần chùa Từ Đàm, tôi bỗng ngẩn ngơ dưới triền hoa sứ trắng. Cùng những giọt hồng tía của tia sáng đầu ngày, những cánh hoa vươn lên, và hương thơm như được ủ thêm men say của sương đêm tối qua mà sáng nay càng nồng nàn, ngan ngát.

Về miền an tĩnh
Return to top