ClockThứ Năm, 27/06/2019 14:15

Shipper tăng công suất làm việc ngày hè

TTH.VN - Mùa nắng nóng cao điểm, khi mọi người ít ra đường hơn thì những shipper (người giao hàng) lại vẫn phải hối hả trên mọi nẻo đường để mưu sinh.

Bể bơi mùa hè & nỗi lo vệ sinh nguồn nướcẤn Độ nắng nóng nghiêm trọng, hàng chục người thiệt mạngRộn ràng các điểm vui chơi dưới nướcSôi nổi nhiều hoạt động chào hè

Kiểm tra các đơn hàng

Vào khung giờ từ sau 9 giờ sáng đến chiều, nhiệt độ đạt ngưỡng cao nhất, nhiều người ngại mua hàng hay di chuyển ra đường, cũng là giờ làm việc cao điểm của shipper. Những ngày nắng nóng, lượng đơn hàng vận chuyển tăng vọt.

Bạn Đỗ Thành Nhân, có kinh nghiệm làm shipper cho dịch vụ Dilivery Now được hơn một năm rưỡi, tranh thủ tránh nắng ở những bóng cây râm mát, điện thoại luôn thường trực trên tay, ngón cái lướt liên tục, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.

“Bên dịch vụ Dilivery now, các đơn hàng được thông báo trên hệ thống trực tuyến, cứ ai nhanh tay hơn thì nhận đơn và được đi giao hàng”, Nhân chia sẻ về cách thức làm việc. Chàng trai cho biết thêm, với mỗi đơn hàng có khoảng cách 3km shipper sẽ nhận được 15.000 đồng, khoảng cách xa hơn, mỗi km cộng thêm 5.000 đồng. Sau khi nhận được đơn hàng, chàng trai lao ra đường giữa cái nắng gay gắt.

Phan Quốc Bảo, sinh viên năm nhất Trường đại học Phú Xuân, chọn làm thêm bằng nghề shipper dịp hè. “So ra, công việc này tuy khá vất vả nhưng có thu nhập cao hơn các việc làm thêm khác của sinh viên; chưa kể, em có thể chủ động thời gian bởi được tùy ý lựa chọn đơn hàng”, Bảo bộc bạch.

Để chống chọi lại với cái nắng gắt gao, cả Nhân và Bảo đều dùng các vật dụng “bảo hộ” như kính râm, áo chống nắng, khẩu trang, găng tay. Ngoài ra, các chàng trai luôn đem theo nước bên mình để tránh tình trạng mất nước và làm mát cơ thể.

Shipper "ăn nên làm ra" nhờ các mặt hàng đồ ăn, thức uống

Giới shipper cho biết, vào những thời điểm thời tiết cực đoan như nắng lắm hay mưa nhiều thì lượng người dùng dịch vụ giao hàng sẽ tăng vọt, phần nhiều trong đó là đồ ăn, thức uống và người trẻ là bộ phận tiếp cận nhanh nhạy với dịch vụ này. Với dân shipper, điện thoại luôn được mở mạng internet bởi khách thường mua hàng qua ứng dụng Foody hay các trang mạng xã hội facebook, zalo, instagram…

Dịch vụ định vị cũng là tiện ích được shipper sử dụng nhiều để xem trước một loạt đơn hàng, qua đó, có thể hệ thống lộ trình đi theo những tuyến đường nhanh nhất, tiết kiệm được chi phí xăng xe và thời gian di chuyển. Số tiền mà shipper kiếm được tùy thuộc vào độ siêng năng và nhanh tay chọn đơn hàng. Mỗi shipper nếu làm “lai rai” cũng được khoảng 10 đơn hàng, chăm hơn có thể đạt từ 20 – 25 đơn hàng/ngày. Thù lao kiếm được cũng dao động từ 150.000 đến hơn 500.000 đồng/ngày.

Chị Hồ Thùy Trang (trú tại phường Phú Nhuận, TP. Huế) kinh doanh các mặt hàng ăn uống, giải khát, trái cây. Vào những mùa khác, khi thời tiết dễ chịu hơn, chị thường tự mình đi ship hàng hoặc khách tiện đường ghé lấy. Trong mùa nắng nóng này, đa phần các đơn hàng đều được yêu cầu ship đi cộng với việc nhu cầu mua tăng cao nên chị Trang phải thuê thêm shipper hỗ trợ giao hàng. Chị cho hay: “Mặc dù “ăn nên làm ra” phần nhiều từ đồ ăn, song đó cũng là mặt hàng mà shipper phải bảo quản vất vả, tránh trường hợp bị đổ ra hay chất lượng của món ăn trong điều kiện thời tiết nắng nóng”.

Ngoài thời tiết làm việc nắng nóng, việc làm shipper đôi khi cũng gặp những rắc rối. Có nhiều trường hợp khách chỉ đặt cho “vui miệng” hay khi tới nơi khách lại không có ở nhà để nhận hàng, shipper lại mất công chạy giao hàng đợt sau. Chị Thùy Trang còn kể một câu chuyện vừa bi vừa hài là khách của chị thường đặt hàng trên facebook, nơi chị đăng các bài viết, cũng vì vậy địa chỉ và số điện thoại của khách thường có ở phần bình luận công khai.

Một lần nọ, shipper của chị giao hàng vào lúc 10 giờ sáng như đã hẹn thì được khách cho biết đã nhận hàng vào lúc 9 giờ sáng. “Một số người cạnh tranh không lành mạnh đã “nẫng” đơn hàng của mình bằng cách giao đúng mặt hàng khách yêu cầu nhưng sớm hơn mình, bởi thông tin khách hàng có sẵn trên facebook nên làm việc đó rất dễ. Sau lần ấy, mình đã lưu ý với khách nên nhắn tin riêng địa chỉ và số điện thoại cho mình”, chị Trang nói.

Bài, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu

Theo một nghiên cứu mới của World Weather Attribution (WWA) - tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới, tình trạng nắng nóng gay gắt như đợt cuối tháng 4 vừa qua ở châu Á và Trung Đông có nguy cơ xảy ra cao gấp 45 lần do tác động của biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

Nguy cơ xảy ra nắng nóng ở Châu Á tăng gấp 45 lần do biến đổi khí hậu
Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Thời tiết ngày 16 5 Mưa dông nhiều nơi trên cả nước
Ứng phó nắng nóng cho gia súc, gia cầm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện, sở đang triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống nắng nóng và dịch bệnh cho đàn gia sức gia cầm (GSGC) đến tận các địa phương, hộ chăn nuôi. Đáng chú ý là các biện pháp, kỹ thuật chữa cảm nắng, cảm nóng cho GSGC và đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Ứng phó nắng nóng cho gia súc, gia cầm
Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng với mùi vị đặc trưng từ lâu đã là một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng và sinh lợi nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, một đợt nắng nóng khủng khiếp đang bao trùm Đông Nam Á đã khiến sản lượng sần riêng giảm trong khi chi phí lại tăng vọt, khiến những nông dân trồng sầu riêng và thương nhân ở Thái Lan ngày càng lo ngại khi hiện tượng nóng lên toàn cầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành này.

Ngành sầu riêng Thái Lan thất thu vì nắng nóng gay gắt
Return to top