ClockThứ Ba, 13/08/2019 19:39

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế ngày 14/8

TTH.VN - Báo Thừa Thiên Huế số 7673 phát hành thứ tư ngày 14/8 có nhiều thông tin, sự kiện hay, hấp dẫn được đăng tải.

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế ra ngày 14/8

Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm hiện nay là tuyển sinh vào Đại học Huế. Theo PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc ĐH Huế, năm nay, điểm chuẩn Đại học Huế công bố trung bình cao hơn so với năm 2018 từ 1 – 2 điểm, nhiều ngành cao hơn đến 3 điểm, nhờ lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Huế khá lớn và có kết quả điểm thi trung học phổ thông Quốc gia tương đối tốt.... Thông tin có trong bài Tuyển sinh Đại học Huế: Khả năng nhập học vào các đơn vị thành viên, trực thuộc sẽ đảm bảo trên trang Thời sự.

Tăng phí tham quan phải gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích là bài viết đáng chú ý trên trang Thời sự- Chính trị. Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mục tiêu của việc điều chỉnh phí tham quan nhằm phấn đấu tăng trưởng nguồn thu từ bán vé tham quan di tích Huế giai đoạn 2020 - 2022 đạt 5-10%. Đồng thời, giảm gánh nặng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách địa phương từ việc phát huy giá trị di tích phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, trùng tu và tôn tạo, trả lại giá trị nguyên vẹn các công trình kiến trúc; mở rộng quy mô phục vụ, tạo thêm điểm nhấn mới; nâng cao tính cạnh tranh, thu hút và làm tăng khả năng tham quan của du khách, kéo dài thời gian lưu trú...  Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, tăng giá vé là hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay. Tuy nhiên, mức tăng các mức vé cần có sự sắp xếp có lộ trình hợp lý. Không tăng một cách nóng vội. Về lâu dài phải hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy các di tích vốn có, tránh vì tăng thu mà làm tác động đến di tích...

Liên quan đến vấn đề trùng tu di tích, Báo Thừa Thiên Huế khởi đăng loạt bài Tránh để di tích Huế “rớt hạng” vì bảo tồn, trùng tu. Sau những sai lầm ở hạng mục tu bổ, tôn tạo kè Hộ thành hào làm xôn xao dự luận thời gian qua, đã đến lúc Thừa Thiên Huế cần một quãng ngừng để nhìn lại năng lực bảo tồn di sản. Tuy chỉ là bờ kè, một hạng mục phụ trợ, không phải là bộ phận thể hiện giá trị văn hóa nghệ thuật cốt lõi của Kinh thành Huế, nhưng nó lại giá trị ở chỗ mang màu sắc của thời gian. Tính lịch sử của nó cũng phải được tôn trọng trong tổng thể di tích Kinh thành.... Do đó, tu bổ di tích phải tuân thủ mục tiêu chính xác giá trị của di tích về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học nhằm tìm ra biện pháp bảo tồn nguyên trạng di tích... Thông tin đón đọc trên trang Văn hóa – Giáo dục.

Bàn về an toàn giao thông, trang Bạn đọc có bài“Điểm đen ý thức”, “điểm đen” nguy hiểm & căn cốt nhất. Theo tác giả, mặc dù, cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông nhiều năm qua đều đã được đầu tư rất mạnh. Vậy mà vẫn tai nạn giao thông, người chết và bị thương vẫn lên đến hàng vạn mỗi năm là thực trạng đau buồn và không thể chấp nhận. Phải tạo dựng sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp Luật Giao thông ngay từ trong trường học; phải thật nghiêm túc trong học tập, đào tạo, sát hạch và cấp các loại bằng lái; phải nghiêm khắc trong phát hiện và xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Làm được những điều ấy thì nỗi đau mang tên tai nạn giao thông mới được kéo giảm...

Báo Thừa Thiên Huế số 7673 còn có nhiều thông tin, sự kiện trong nước và thế giới.

Trân trọng giới thiệu!

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Return to top