ClockThứ Bảy, 16/04/2016 20:17

Động đất liên tiếp tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng lên đến 19

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại đảo Kyushu của Nhật Bản trong hai ngày 14-15/4.

Miền nam Nhật Bản lại hứng chịu động đất mạnhNỗi lo kinh tế sau trận động đất mạnh tại Nhật BảnĐộng đất Nhật Bản: 9 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Một nạn nhân của trận động đất được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài. Ảnh AP

Theo CNN, các nhân viên cứu hộ ngày 16/4 vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để hy vọng cứu thêm được những người còn bị kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà do động đất gây ra.

Trong khi đó, kênh truyền hình TV Asahi phát đi cảnh các nhân viên cứu hộ bò trườn trên một mái nhà đã bị đổ sập để tìm kiếm hai cụ già bị kẹt trong tòa nhà. Đã có một cụ ông 80 được đưa ra khỏi đống đổ nát của một ngôi nhà.

Hai trận động đất trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản. Nhiều xe ô tô bị lật nhào, các tuyến đường bị chia cắt và gây lở đất. Khu vực đảo Kyushu đã phải hứng chịu thêm tới 165 đợt dư chấn, trong đó có nhiều đợt mạnh tới 5,3 độ richter.

Cơ quan Phòng cháy và Quản lý Thảm họa Nhật Bản cho biết, cho đến nay đã có 7.262 người mất nhà cửa tìm đến 375 trung tâm hỗ trợ tại tỉnh Kumamoto.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, ít nhất vẫn còn tới 23 người bị kẹt trong các tòa nhà. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều 20.000 binh sĩ tham gia hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm những người này.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn trận động đất mới nhất diễn ra tại khu vực Tây-Tây Nam tỉnh Kumamoto và cách trận động đất trước đó khoảng 13km về phía Nam-Đông Nam.

“Rõ ràng, đây là một trận động đất cực lớn”, ông Doug Given, một nhà địa chất tại USGS nói: “Nó sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng”.

Theo ông Given: “Nhật Bản nằm ở khu vực thường được biết đến với tên gọi Vành đai Lửa Thái Bình Dương nơi thường xuyên diễn ra nhiều trận động đất và tập trung rất nhiều núi lửa”.

Ông Victor Sardina, nhà địa chất tại Honolulu, Hawaii cho biết, cường độ của trận động đất mới nhất (7,3 độ richter) mạnh hơn 30% so với trận động đất một ngày trước đó (5,6 độ richter).

Theo các chuyên gia, với việc tâm chấn chỉ cách mặt đất khoảng 10km và trận động đất này diễn ra tại khu đông dân cư, khả năng tàn phá của trận động đất này là rất kinh hoàng.

Trận động đất này đã khiến Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát đi cảnh báo sóng thần kéo dài từ Biển Ariake đến Yatsushiro vào lúc 2h sáng 16/4 (giờ địa phương) nhưng sau đó đã dỡ bỏ mọi cảnh báo.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, trận động đất này đã khiến Núi Aso phun trào với lượng nhỏ vào lúc 8h30 cùng ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có mặt tại khu vực xảy ra động đất tại Kumamoto. “Tôi muốn tận mắt chứng kiến và được nghe những gì các nạn nhân của trận động đất này kể lại”, ông Abe nói tại cuộc họp nhóm phản ứng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top