ClockThứ Năm, 30/05/2019 17:01

Hơn 2,1 triệu lượt khách đến Huế từ đầu năm đến nay

TTH.VN - Ngày 30/5, Sở Du lịch cho biết, tháng 5 có 365.526 lượt khách đến Huế, trong đó có hơn 150 ngàn lượt khách quốc tế.

Lễ hội “Ẩm thực chay Huế 2019” thu hút gần 30 ngàn lượt kháchKhai thác giá trị ẩm thực chay Huế phục vụ du lịchThiếu show diễn đặc trưng & định kỳ

Du khách tham quan các điểm di tích ở Huế

So với tháng 5 cùng kỳ năm ngoái, tổng số lượt khách chỉ đạt 96,87%, tuy nhiên riêng lượt khách quốc tế lại tăng, đạt hơn 106%.

Như vậy, từ đầu năm đến hết tháng 5 tổng lượt khách đến Huế hơn 2,1 triệu lượt (đạt 106,82% so với 5 tháng cùng kỳ), trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế (đạt 114,46% so với 5 tháng cùng kỳ).

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy, từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch đạt gần 2 ngàn tỉ đồng, riêng tháng 5 đạt gần 393 tỉ đồng.

Đối với doanh thu ngoài xã hội đạt hơn 4,8 ngàn tỉ đồng từ đầu năm đến nay, riêng tháng 5 ước đạt 981,87 tỉ đồng.

Tin, ảnh: L.Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử

Là chốn Kinh đô của Triều Nguyễn, Huế mang trong mình rất nhiều di chỉ văn hóa - lịch sử quý, mà chính quyền và Nhân dân Huế không thể không quan tâm giữ gìn, bảo vệ và khai thác mọi lợi thế trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Huế thành trung tâm văn hóa nổi tiếng của cả nước.

Huế nên bảo vệ những di chỉ văn hóa - lịch sử
Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Return to top