ClockChủ Nhật, 09/04/2023 13:25

Khách quốc tế đến Huế trong quý I ước đạt hơn 255 nghìn lượt

TTH.VN - Sở Du lịch cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2023 (quý I), lượng khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 255 nghìn lượt, tăng gấp 55 lần so với cùng kỳ.

Thông qua hồ sơ điều chỉnh 17 di tích trên địa bàn tỉnhFestival Nghề truyền thống Huế 2023: Thời điểm “vàng” để kích cầu du lịchTravel off Path: Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được yêu thích của du khách MỹChính thức có chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023Áo dài Việt trên đất nước MalaysiaHuế có cơ sở lưu trú thứ 8 đạt tiêu chuẩn 5 sao

leftcenterrightdel
 Du khách quốc tế đến Huế lựa chọn tour trải nghiệm thuyền rồng trên sông Hương

Trong quý I, du lịch Huế thu hút tổng cộng khoảng 633 nghìn lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế ước đạt 255 nghìn lượt, khách do các cơ sở lưu trú phục vụ là 379 nghìn lượt, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong quý I ước đạt 1.415 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 3/2023, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 216 nghìn lượt khách; trong đó, khách quốc tế ước đạt 90 nghìn lượt, khách có lưu trú là 129 nghìn lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 486,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Sở Du lịch đã phối hợp với UBND TP. Huế tổ chức “Lễ hội Chào hè Huế 2023” với chương trình Carnival Sắc màu du lịch nhân khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi lễ hội, sự kiện của ngành du lịch trong năm 2023.

Theo đó, sẽ có một chuỗi các lễ hội khác do Sở Du lịch chủ trì hoặc phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số đơn vị đối tác triển khai thực hiện nhằm kích cầu du lịch, như: Lễ hội Khinh khí cầu “Huế - Nét đẹp Cố đô” từ ngày 12-20/4; Ngày hội ẩm thực Sen Huế từ 18 - 20/5; Ngày hội HipHop Huế từ ngày 24-25/6; Ngày hội Lân Huế từ ngày 16-17/9; Tuần lễ du lịch chăm sóc sức khỏe Huế, dự kiến trong tháng 11/2023; “Tuần lễ Ẩm thực đường phố 2023” diễn ra từ ngày 22 - 28/4/2023…

Năm 2023, ngành du lịch phấn đấu đón khoảng 3 – 3,5 triệu lượt khách; trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%; tổng thu từ du lịch khoảng 6.000 – 7.000 tỷ đồng.

ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Tạo đà phục hồi hoàn toàn thị trường khách quốc tế

Theo nhận định của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch quốc tế đang trên đà trở lại mức trước đại dịch vào năm 2024. Đây cũng là giai đoạn Thừa Thiên Huế cần thực hiện nhiều chiến lược để phục hồi mạnh mẽ thị trường khách quốc tế.

Tạo đà phục hồi hoàn toàn thị trường khách quốc tế
Thu hút dòng khách “hạng sang” đến Huế

Mới giữa tháng 2/2024, Thừa Thiên Huế đã đón đến 9 chuyến tàu biển chở khách du lịch quốc tế cập Cảng Chân Mây với hàng ngàn khách xuống tàu, tham quan các điểm du lịch của Huế. Dự báo năm 2024, sẽ có nhiều tín hiệu vui trong việc thu hút dòng khách “hạng sang” này đến Huế”.

Thu hút dòng khách “hạng sang” đến Huế
Hút khách đến Huế đã khó, giữ được khách còn khó hơn

Những tin vui, hứng khởi dồn dập đến với du lịch Huế những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Đầu tiên là việc Huế vinh dự được Taste Atlas – trang web hướng dẫn du lịch trực tuyến mang tính trải nghiệm về ẩm thực truyền - đánh giá, xếp hạng thứ 28 trong các thành phố có các món ăn ngon trên thế giới (Best Food Cities in the World).

Hút khách đến Huế đã khó, giữ được khách còn khó hơn
Return to top