ClockThứ Bảy, 22/06/2024 14:47

Phát huy vai trò của người làm du lịch để phát triển ngành du lịch

TTH.VN - Sáng 22/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi gặp gỡ, đối thoại, giới thiệu Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành du lịch.

Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về mô hình du lịch biển đảoKết nối thị trường du lịch Đài Loan với miền Trung Việt NamDu lịch châu Á dự báo phục hồi mức trước đại dịch vào năm 2025Tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng tại Phố đêm Hoàng Thành“Đi du lịch cũng là để học"

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chia sẻ thông tin tại buổi gặp gỡ 

Tham dự buổi gặp gỡ có hơn 300 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, các doanh nghiệp lữ hành, các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh…

Chia sẻ tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, Huế là thành phố xanh, thân thiện với môi trường, làm du lịch phải cảm nhận được những thay đổi, những cái đẹp, cái hay của Huế để nói với du khách rằng đến Huế sẽ có nhiều giá trị mang lại.

Qua buổi nói chuyện giúp người làm trong ngành du lịch tỉnh hiểu rõ hơn các giá trị di sản văn hóa theo hướng phát triển bền vững, đưa du lịch văn hóa - di sản làm nòng cốt để xây dựng. Hướng đến đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mang tính đặc trưng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh cao trên nền tảng khai thác văn hóa di sản, văn hóa truyền thống trên nền tảng Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị, vai trò của ngành du lịch nói chung và người làm du lịch nói riêng là vô cùng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Du lịch được xem là ngành “công nghiệp không khói”, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, bảo vệ tốt môi trường sống. Du lịch cũng là một trong bốn trụ cột phát triển theo Nghị quyết 54. Vì vậy, phải có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, người lao động trong ngành du lịch tỉnh để quyết tâm đưa Nghị quyết 54 đi vào thực tiễn; tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá. 

ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẳng định vai trò của phụ nữ

“Dựa trên những kết quả của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Hương Thủy triển khai ở mức độ cao hơn. Qua đó, khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khẳng định vai trò của phụ nữ
Nền tảng phát huy các giá trị văn hóa, di sản

Hơn 20 năm kể từ khi được Quốc hội khóa X thông qua, Luật Di sản văn hóa đã thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về vấn đề bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam.

Nền tảng phát huy các giá trị văn hóa, di sản
FAO: Cần tăng cường vai trò của thủy sản trong việc chấm dứt đói nghèo

Trong một cuộc họp gần đây ở Italy, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra một báo cáo quan trọng về nghề đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, trong đó, nhấn mạnh nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào Chuyển đổi Xanh để thực phẩm thủy sản có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt tình trạng đói nghèo toàn cầu.

FAO Cần tăng cường vai trò của thủy sản trong việc chấm dứt đói nghèo

TIN MỚI

Return to top