ClockThứ Hai, 04/10/2021 20:21

Đưa người dân Quảng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê

TTH.VN - Chiều 4/10, chuyến bay VN9122 của Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 17h15 với gần 200 hành khách là người Quảng Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê từ các tỉnh, thành phía Nam.

Vận chuyển đoàn y bác sĩ Đà Nẵng "đảo quân" tiếp sức TP.HCM chống dịchGần 30.000 bánh trung thu đến với y bác sĩ tại miền namVietnam Airlines vận chuyển đoàn y bác sĩ lớn nhất từ đầu dịch COVID-19Vietnam Airlines đưa hơn 6 tấn hàng y tế của kiều bào tại Hoa Kỳ về nướcTiếp tục vận chuyển y bác sĩ từ 4 tỉnh thành đến TP.Hồ Chí Minh

Chuyến bay do UBND tỉnh Quảng Nam, các Sở, ban ngành, địa phương, Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Đất Quảng và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức.

Đây là chuyến bay đặc biệt được tài trợ để đưa bà con Quảng Nam về quê sau thời gian dài mắc kẹt tại các tỉnh, thành phía Nam. Chuyến bay có hơn một nửa hành khách là phụ nữ đang mang thai cùng nhiều người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tất cả hành khách được hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên và đảm bảo có kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước giờ bay. Đồng thời, Vietnam Airlines đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, phục vụ khăn kháng khuẩn, khử khuẩn tàu bay... Sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách được đưa về tỉnh Quảng Nam và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Trong tháng 7 và tháng 8/2021, tỉnh Quảng Nam đã đón hơn 4.000 người dân trở về quê trước tình hình các tỉnh, thành phía Nam có diễn biến dịch phức tạp. Vietnam Airlines cũng đã đồng hành cùng nhiều địa phương đưa đón bà con trở về quê hương, đồng thời liên tục vận chuyển lực lượng và vật tư y tế tiếp sức cho các vùng dịch trên cả nước. Đến nay, Hãng đã chở hơn 11.000 lượt y bác sĩ, cán bộ hậu cần tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Hiện Vietnam Airlines đang tiếp tục phối hợp với các địa phương để lên kế hoạch đưa người dân có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn trở về quê. Hãng cũng phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị phương án khôi phục hoạt động vận tải hành khách nội địa song song với vận chuyển lực lượng tham gia chống dịch.

N.H

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Return to top